Tuyển nữ Pháp gây sốc ở Hampden Park

Đêm qua, sân Hampden Park chứng kiến một cú sốc khi CHDCND Triều Tiên bất ngờ gục ngã trước Pháp với tỷ số 0-5. Kết quả này khiến cục diện bảng C trở nên khó lường hơn bao giờ hết.


Pháp (áo xanh) thắng CHDCND Triều Tiên tới 5 bàn không gỡ
Bước vào trận đấu với Pháp, thầy trò HLV Ui-Gun Sin dễ thở hơn nhiều, do họ đã có 3 điểm trong ngày ra quân khi đánh bại Colombia 2-0. Ngược lại, Pháp, sau khi thất bại trước Mỹ cần phải chiến thắng nếu không muốn bị loại sớm. Suốt hiệp 1, CHDCND Triều Tiên thi đấu với tư tưởng cầm hòa. Điều này cũng hợp tình hợp lý bởi Pháp là đối trọng của họ trong cuộc chiến giành chiếc vé thứ hai (do Mỹ đã thắng Colombia trong trận đấu trước đó và được 6 điểm).

Tuy nhiên, nhân tính không bằng trời tính, đúng vào phút chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, Pháp bất ngờ có bàn mở tỷ số do công Georges. Đây là bàn thắng mang tính bước ngoặc bởi nó đã đập tan những toan tính có phần cầu toàn của đội bóng châu Á. Sang hiệp 2, CHDCND Triều Tiên buộc phải đẩy cao đội hình hòng kiếm bàn gỡ. Nhưng đúng vào lúc CHDCND Triều Tiên chơi ép sân và tạo dựng được cơ hội thì liên tiếp hai gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt họ.

Chỉ trong vòng 2 phút, từ phút 70 tới 72, lần lượt Thomis và Delie ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Hai bàn thắng này khiến CHDCND Triều Tiên hoàn toàn gục ngã. Bởi thế, trong 10 phút cuối, không ngạc nhiên khi Renard rồi Catala lần lượt sút tung lưới thủ môn Yun-Mi Jo.

Với chiến thắng 5 sao, Pháp vươn lên chiếm lấy vị trí thứ 2 từ tay CHDCND Triều Tiên. Cục diện của bảng C càng trở nên phức tạp. Vòng cuối CHDCND Triều Tiên sẽ phải đụng độ Mỹ, đội mạnh nhất bảng và đã chắc suất vào tứ kết, trong khi Pháp gặp Colombia, đội cần một chiến thắng danh dự để rời cuộc chơi.

Ở trận đấu còn lại, Canada đánh bại Nam Phi với tỉ số 3-0 và thắp lên cơ hội đi tiếp nếu trận đấu cuối cùng, họ vượt qua Thụy Điển.