Tuyển Anh công bố danh sách cầu thủ chính thức dự EURO 2012

Đúng như những thông tin được đưa ra trước đó, trung vệ Rio Ferdinand đã không được triệu tập vào đội hình tuyển Anh dự EURO 2012.

17/05/2012 00:00:00

Đúng như những thông tin được đưa ra trước đó, trung vệ Rio Ferdinand đã không được triệu tập vào đội hình tuyển Anh dự EURO 2012.

Ferdinand bị loại vì liên tục chấn thương trong mùa giải vừa qua - Ảnh: AFP

Ferdinand bị loại vì liên tục chấn thương trong mùa giải vừa qua . Ảnh: AFP.

13 giờ ngày 16.5 (giờ địa phương), HLV Roy Hodgson đã công bố danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ của tuyển Anh tham dự vòng chung kết EURO 2012. Điểm đáng chú ý trong bản danh sách mà nhà cầm quân 64 tuổi đưa ra là sự vắng mặt của Rio Ferdinand và Kyle Walker.

Những thông tin này trùng khớp với dự đoán mà giới truyền thông tại Anh dự đoán. Ferdinand bị loại vì liên tục bị chấn thương trong mùa giải vừa qua. Trận đấu gần đây nhất của anh trong màu áo đội tuyển là cuộc đối đầu với Thụy Sỹ tại vòng loại EURO 2012 vào tháng 6.2011.

Trong khi đó, Walker sẽ chắc chắn được chọn khi có phong độ chói sáng trong màu áo Tottenham. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua lỡ hẹn với giải vô địch châu Âu.

Bên cạnh đó, việc thủ môn John Ruddy của Norwich có mặt trong bản danh sách cũng gây khá nhiều ngạc nhiên.

Trước đó, giới truyền thông tại Anh cho rằng thủ môn Scott Carson của CLB Bursaspor (Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ là người dự bị cho Joe Hart (Man City) và Robert Green (West Ham).

HLV Roy Hodgson cũng đã tạo điều kiện cho một gương mặt khác chưa từng khoác áo đội tuyển là Alex Oxlade-Chamberlain. Tiền vệ 18 tuổi đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Arsenal trong nửa cuối mùa giải vừa qua.

Trên hàng công, bất chấp việc thi đấu khá mờ nhạt trong màu áo Liverpool, tiền đạo Andy Carroll vẫn có tên trong danh sách đến Ba Lan và Ukraine. Ngoài ra, HLV Hodgson vẫn triệu tập tiền vệ Scott Parker (Tottenham) bất chấp anh này đang vật lộn với chấn thương.

Tại EURO 2012 sắp tới, tuyển Anh nằm ở bảng D cùng Pháp, Thụy Điển và đồng chủ nhà Ukraine.

Danh sách chính thức tuyển Anh dự EURO 2012


Thủ môn
: Joe Hart (Man City), Robert Green (West Ham), Ruddy (Norwich).

Hậu vệ: Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Ashley Cole (Chelsea), Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones (Man Utd), Joleon Lescott (Man City), John Terry (Chelsea).

Tiền vệ: Gareth Barry (Man City), Steward Downing (Liverpool), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), James Milner (Man City), Scott Parker (Tottenham), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Theo Walcott (Arsenal), Ashley Young (Man Utd).

Tiền đạo: Andy Carroll (Liverpool), Wayne Rooney (Man Utd), Danny Welbeck (Man Utd), Jermain Defoe (Tottenham).

Dự phòng: Jack Butland (thủ môn, Birmingham), Phil Jagielka (hậu vệ, Everton), Jordan Henderson (tiền vệ, Liverpool), Adam Johnson (tiền vệ, Man City), Daniel Sturridge (tiền đạo, Chelsea).