TTK VFF – Trần Quốc Tuấn: "ĐTVN đang đi đúng hướng"

Không đảm đương cương vị Trưởng đoàn bóng đá như 2 giải đấu gần đây, nhưng TTK VFF – Trần Quốc Tuấn vẫn có mặt trong ngày xuất quân của ĐTVN. Nhiệm vụ của ông Tuấn là thay mặt Thường trực VFF đưa ra những quyết sách kịp thời tại Phuket.

03/12/2008 00:00:00

Không đảm đương cương vị Trưởng đoàn bóng đá như 2 giải đấu gần đây, nhưng TTK VFF – Trần Quốc Tuấn vẫn có mặt trong ngày xuất quân của ĐTVN. Nhiệm vụ của ông Tuấn là thay mặt Thường trực VFF đưa ra những quyết sách kịp thời tại Phuket. Nhân dịp này, TTK Trần Quốc Tuấn đã dành cho phóng viên báo Bóng đá cuộc trao đổi.

 

PV: Thưa TTK Trần Quốc Tuấn, tại AFF Suzuki Cup, ông không đảm đương cương vị Trưởng đoàn BĐVN. Sự kiện này có mang đến điều gì khác biệt so với những giải đấu trước?

 

TTK Trần Quốc Tuấn: Đây là năm thứ 4, tôi đảm nhiệm cương vị TTK VFF. Cũng là giải đấu lớn thứ 4 mà BĐVN tham dự trong nhiệm kỳ V. Tại SEA Games 23, phụ trách ĐT U23 là nguyên Phó chủ tịch Lê Thế Thọ. Tại AFF Cup 2007, SEA Games 24 (và Asian Cup 2007), tôi được Thường trực VFF phân công làm Trưởng đoàn BĐVN. Nhiều người cho rằng, không làm Trưởng đoàn nữa thì thời gian không bị san sẻ, trách nhiệm sẽ ít đi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ như vậy. Dù có đảm đương cương vị Trưởng đoàn hay không thì mối quan tâm và trách nhiệm của tôi với ĐTVN vẫn như vậy. Không chỉ tôi, các thành viên khác của Thường trực, Ban TTK luôn sát cánh cùng ĐTVN trên mọi nẻo đường. Thế nên, quan điểm của Thường trực là sẽ hỗ trợ tối đa Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm để hoàn thành nhiệm vụ tại AFF Suzuki Cup.

TTK VFF Trần Quốc Tuấn

 

Nhưng thực tế là việc thay đổi địa điểm thi đấu bảng B đã mang đến không ít khó khăn cho các đội bóng tham dự. Thường trực cử ông đi cùng ĐTVN ngay từ những ngày đầu có ảnh hưởng gì đến công việc tại VFF không?

 

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi công tác nước ngoài cùng ĐTVN. Thực tế công việc đòi hỏi phải có kế hoạch thật sự khoa học và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng bộ phận, cá nhân liên quan. Về phần mình, tôi đã cố gắng giải quyết các công việc đến tận lúc lên đường đi Phuket. Một đặc điểm dễ nhận thấy ở VFF là mọi thành viên luôn quen và thích ứng tốt với sự bận rộn. Có lần, HLV Calisto phải ngạc nhiên vì cùng một lúc thấy chúng tôi phải giải quyết rất nhiều công việc. Ban đầu, ông ấy cũng chưa hiểu về công việc tại VFF. Thế nên, khi đã hiểu thì dễ thông cảm với nhau hơn bởi thực chất, cả VFF và ông ấy cùng mong muốn ĐTVN thành công tại AFF Suzuki Cup 2008.

 

Dư luận đang lo ngại rằng, việc thay đổi địa điểm thi đấu vào phút chót có thể ảnh hưởng xấu đến ĐTVN. Ông nghĩ sao về điều này?

 

Khó khăn là điều không thể phủ nhận. Chúng ta phải đi đường vòng đến Phuket. Điều kiện thi đấu và tập luyện chắc chắn không thể bằng ở Bangkok. Tuy nhiên, đây là khó khăn chung và trong hoàn cảnh hiện tại, chuyển bảng B đến Phuket là một nỗ lực lớn của LĐBĐ Thái Lan. Chúng ta nên chia sẻ với khó khăn của nước bạn. Vấn đề lúc này là phải vượt qua mọi thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về phần mình, chúng tôi sẽ cố gắng để các cầu thủ được ăn, ở, tập luyện và thi đấu trong điều kiện tốt nhất. Quỹ thời gian 3 ngày sẽ giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện sân bãi và khí hậu tại Phuket.

Được thi đấu với nhiều đối thủ mạnh, ĐTVN đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2008 – Ảnh: Minh Tuấn

 

ĐTVN đã chính thức bước vào AFF Suzuki Cup 2008. Với những gì đã có, ông có tin ĐTVN đủ sức để đạt vị trí cao ở sân chơi quan trọng nhất trong năm?

 

Với ĐTVN, AFF Suzuki Cup là một giải đấu có nhiều điều để nói. Lần đầu tiên, họ bước vào đấu trường lớn mà không giành được bất cứ chiến thắng nào trong giai đoạn chuẩn bị. Nhưng theo đánh giá của tôi, ĐTVN đã có sự chuẩn bị tốt. Họ được thi đấu với nhiều đối thủ mạnh. Nhờ đó, bản lĩnh trận mạc, lối chơi sẽ được hoàn thiện. Lãnh đạo VFF hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ lộ trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup của HLV Calisto. Chúng tôi không nóng vội và tin rằng, ĐTVN đang đi đúng hướng. Hy vọng rằng, đội bóng của chúng ta sẽ có được phong độ cao ở giải này.

 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Báo Bóng Đá