TTK VFF Trần Quốc Tuấn: "Chuyên nghiệp là cơ hội để phát triển"

Đó là khẳng định của ông Trần Quốc Tuấn, TTK VFF trong cuộc trao đổi với phóng viên, Theo ông Tuấn: “AFC muốn nâng tầm giải đấu AFC Champions League, qua đó thúc đẩy sự phát triển của bóng đá châu Á”.

Đó là khẳng định của ông Trần Quốc Tuấn, TTK VFF trong cuộc trao đổi với phóng viên, theo ông Tuấn: “AFC muốn nâng tầm giải đấu AFC Champions League, qua đó thúc đẩy sự phát triển của bóng đá châu Á”.

Ông Bin Hammam – chủ tịch AFC nuôi tham vọng biến AFC Champions League thành một giải đấu hấp dẫn về chất lượng cũng như tài chính. Thông qua đó, các Liên đoàn thành viên phải thực hiện một cuộc cách mạng tổng thể. Theo đó, các thành viên của AFC phải xây dựng được hệ thống thi đấu và các CLB chuyên nghiệp dựa trên những tiêu chí khắt khe. Cho đến thời điểm hiện tại, không phải nền bóng đá nào cũng đáp ứng được các quy chuẩn do AFC đưa ra. Mới có 10 LĐBĐ ở châu Á hội đủ những tiêu chí về một nền bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài ra, có 4 Liên đoàn khác tiệm cận được các quy định chung và được AFC trao vé dự trận play-off AFC Champions League. Việt Nam không nằm trong số đó và đó là lý do buộc chúng ta phải thay đổi một cách quyết liệt.

Như ông đã nói, chỉ có 10 nền bóng đá đáp ứng được các tiêu chí do AFC đưa ra. Thực hiện ý tưởng của ông Bin Hammam là điều không hề dễ, nhất là với điều kiện của Việt Nam. Nhưng tại sao chúng ta lại phải đặt ra lộ trình xây dựng hệ thống thi đấu và các CLB chuyên nghiệp?

Image

TTK VFF Trần Quốc Tuấn

Chắc chắn BĐVN không thể đứng ngoài các quy định của AFC. Chúng ta phải hội nhập một cách triệt để, bởi nếu không, quyền lợi của nền bóng đá bị ảnh hưởng. Dễ nhận thấy nhất là việc BĐVN bị loại khỏi AFC Champions League 2009. Điều này khiến cho chúng ta mất cơ hội được thi đấu và quảng bá thương hiệu ở giải đấu danh giá như AFC Champions League. Đáp ứng được các tiêu chí của AFC là cơ hội để phát triển. Như chúng ta đã biết, AFC đưa ra rất nhiều tiêu chí về một CLB chuyên nghiệp. Ngoài sự đồng bộ về bộ máy, tổ chức, các đội bóng được đầu tư mạnh mẽ về tài chính và cơ sở vật chất… Nói một cách khái quát, các CLB Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu lấy đá bóng nuôi bóng đá. Có nghĩa là về cơ bản, chúng ta sẽ hoàn thành được lộ trình chuyên nghiệp nền bóng đá.

Nhưng có một thực tế là BĐVN vẫn chưa có được sự đồng bộ giữa các CLB về mô hình hoạt động. Liệu chúng ta có hoàn thành được lộ trình doanh nghiệp hóa các CLB như Nghị quyết của Hội nghị BCH VFF?

Còn gần hai năm nữa để chúng ta hoàn thành một kế hoạch lớn. Còn rất nhiều việc phải làm, trong đó khó khăn nhất là thay đổi tư duy làm bóng đá ở một bộ phận không nhỏ các đội bóng. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích của các đội bóng cũng như vị thế, hình ảnh của BĐVN thì cần phải hoàn thành các tiêu chí do AFC đưa ra.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA