TTK LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn: "Mùa giải 2009 đã tiến bộ hơn"

PV: Với tư cách là người đứng đầu bộ phận điều hành, kiêm Trưởng BTC giải, ông có thể nói gì về mùa giải 2009?

Ông Trần Quốc Tuấn: Mùa giải 2009 diễn ra đầy thử thách và quyết liệt. Các CLB đã tỏ rõ quyết tâm đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu, để chứng minh năng lực thực sự của mình. Với 364 trận đấu đã được tổ chức (182 trận của V.League, 156 trận của hạng Nhất QG, 26 trận đấu Cúp QG), có thể khẳng định rằng, các đội bóng bước vào mùa giải này với quyết tâm cao độ. Chính nỗ lực thi đấu vì thương hiệu của họ đã tạo ra sự chuyển biến tích cực cho mùa giải. Các giải đấu thực sự là ngày hội đối với NHM. Số lượng khán giả đến sân cao hơn rất nhiều những mùa giải trước đây. Trung bình có 10.327 người/trận so với năm 2008 là 7.358 người/trận (tăng gần 40%).

Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, cải thiện chế độ đãi ngộ cầu thủ, các đội bóng đã tạo nên chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các trận đấu mùa giải năm nay. Tỷ lệ bàn thắng tại V.League tăng 14,44% so với mùa giải 2008. Sự kịch tính của giải đấu kéo dài đến tận vòng đấu cuối cùng, tạo ra một giải đấu hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

TTK LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn

– Đâu là những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, thưa ông?

– Vẫn còn tồn tại sự thiếu chuyên nghiệp ở một số quan chức CLB. Một số người đã thiếu kiềm chế, có thái độ chưa đúng mực, phản ứng gây áp lực với trọng tài, tạo hình ảnh không đẹp với NHM. Đáng phê phán hơn, ở một số trận đấu, các cầu thủ nhiều lần sử dụng tiểu xảo, giả vờ chấn thương gây ức chế cho khán giả trên sân (điển hình là trận Thanh Hoá-QK4…) làm ảnh hưởng đến tôn chỉ trung thực, cao thượng của bóng đá. Đặc biệt, CLB TN.QN đã tự động bỏ cuộc tại trận đấu với SG Utd làm đảo lộn thứ tự xếp hạng của giải, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều đội bóng. Qua những sự cố như vậy, BTC giải đề nghị Ban Kỷ luật tiếp tục hoàn thiện các quy định kỷ luật nhằm hạn chế những điều đáng tiếc xảy ra trong mùa giải tới.

– Một trong những chủ đề được dư luận nước nhà quan tâm là đánh giá năng lực điều hành các trận đấu của lực lượng trọng tài. Theo ông, công tác trọng tài mùa giải vừa qua có hoàn thành nhiệm vụ hay không?

– Để điều hành mùa giải, BTC đã huy động 93 trọng tài trên toàn quốc. Việc phân công các trọng tài làm nhiệm vụ mùa giải này dựa trên những quy tắc rất nghiêm ngặt. Hội đồng trọng tài Quốc gia căn cứ vào năng lực chuyên môn của các trọng tài và tuân thủ nguyên tắc để đảm bảo tính khách quan

Nhìn chung các trọng tài được bổ nhiệm điều hành trận đấu công tâm, quyết đoán, xử lý các vi phạm đúng tinh thần luật, thích ứng với tốc độ trận đấu. Tuy nhiên, công tác trọng tài vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót cần rút kinh nghiệm. Một số trọng tài không theo kịp diễn biến trận đấu, bỏ sót lỗi hoặc nhận định lỗi trong trận đấu thiếu chuẩn xác nên đã gây phản ứng cho cầu thủ trong trận đấu và khán giả. Trong tổng số 43 trọng tài làm nhiệm vụ tại V.League có 7 trọng tài bị kỷ luật chiếm 16,3%. Trong tổng số 50 trọng tài làm nhiệm vụ tại giải hạng Nhất có 3 trọng tài bị kỷ luật chiếm 6%.

– Mùa giải 2009 xảy ra khá nhiều sự cố, ông đánh giá thế nào về công tác công tác kỷ luật?

– Trước mùa giải Ban kỷ luật đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy định về Kỷ luật. Ban Kỷ luật đã theo dõi sát tình hình các lượt trận đấu, nhanh chóng tiếp nhận báo cáo từ BTC giải để xử lý. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, chủ động, các vụ việc do Ban Kỷ luật thụ lý được giải quyết đúng trình tự thủ tục, đúng với các quy định của Quy chế góp phần hạn chế những vi phạm của các CLB, cầu thủ, BTC địa phương và đảm bảo công tác an ninh an toàn.

– Theo ông, thời gian tới BTC giải và các đội bóng cần phải làm gì để đảm bảo thành công cho mùa giải kế tiếp?

– Qua thực tiễn trong công tác điều hành mùa giải 2009, các bộ phận chức năng của VFF cần rà soát lại, bổ sung và sửa đổi các văn bản như: Quy chế BĐCN, Điều lệ giải… để phù hợp hơn với thực tế, nhằm hạn chế và ngăn chặn những vi phạm như đã xảy ra trong mùa giải qua. Công tác phát triển và củng cố các hội CĐV của các CLB được coi là một trong những công tác trọng tâm trong việc chuẩn bị mùa giải mới.

Phối hợp với Bộ công an để tổ chức khoá tập huấn trước mùa giải cho các CLB và công an các địa phương về công tác đảm bảo an ninh an toàn cho các trận đấu. VFF khuyến cáo lộ trình cụ thể xác định thời hạn cuối cùng CLB phải là doanh nghiệp (thực hiện quy định của Luật TDTT) và quy định của AFC vào năm 2011 để đảm bảo quyền lợi cho các CLB Việt Nam được dự AFC Champions League.

– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA