TTBĐ Viettel vô địch giải bóng đá lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2009

HAGL đã không thể vượt qua cuộc đối đầu cân não từ chấm lưu lưu 11m trước TTBĐ Viettel sau 90 bất phân thắng bại của trận chung kết, đành ngậm ngùi nhìn đội bóng trẻ áo lính nâng cao Cúp vô địch giải bóng đá lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2009.

Băng băng tiến về đích với kỷ lục 16 trận thắng và 1 trận hòa trong tổng số 17 trận kể từ vòng loại, nhưng HAGL đã không thể vượt qua cuộc đối đầu cân não từ chấm lưu lưu 11m trước TTBĐ Viettel sau 90 bất phân thắng bại của trận chung kết, đành ngậm ngùi nhìn đội bóng trẻ áo lính nâng cao Cúp vô địch giải bóng đá lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2009.

 

Ưu thế được chơi trên mặt sân quen thuộc cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, HAGL nhập cuộc đầy quyết tâm với hy vọng sớm nắm quyền kiểm soát trận đấu. Thế nhưng, các giải pháp tấn công của đội bóng phố Núi đã không tỏ ra hiệu quả trước hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt bên phía TTBĐ Viettel. Trong phần lớn thời gian của hiệp một, bóng chủ yếu quanh quẩn ở khu vực giữa sân với sự tranh chấp tích cực của hàng tiền vệ cả hai đội.

 

Phải tới phút 33, HAGL mới tạo được pha uy hiếp cầu môn rõ nét nhất với pha đệm bóng vọt xà ở cự ly gần của Thanh Tấn (19) sau nỗ lực xâm nhập vòng cấm và trả bóng của Duy Thanh (7) bên cánh trái.

 

Sang hiệp 2, lợi thế trội hơn về mặt thể lực đã giúp HAGL tạo thêm nhiều sức ép bên phần sân đội bạn. Trong khi đó, TTBĐ Viettel cũng tận dụng triệt để các pha dâng cao của HAGL để tổ chức phản công khá sắc sảo. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi dù bóng đá 2 lần dội trúng cột dọc khung thành thủ môn Anh Đức của TTBĐ Viettel ở các phút 53 và 78.

 

Bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội buộc phải phân định thắng thua từ chấm luân lưu 11m. Áp lực tâm lý đã khiến các chân sút HAGL mất đi sự sắc bén trong cuộc đối đầu với thủ môn đội bạn từ chấm phạt đền và để thua TTBĐ Viettel với tỷ số chung cuộc 3-4 sau 6 lượt đá.

 

Tiếc cho các cầu thủ trẻ HAGL khi đã không thể hoàn tất hành trình ấn tượng của mình bằng chức vô địch của mùa giải năm nay, nhưng vòng nguyệt quế dành cho TTBĐ Viettel cũng hoàn toàn xứng đáng bởi tinh thần cống hiến và ý chí thi đấu tuyệt vời.

Kết quả chung cuộc giải bóng đá lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2009

Đội vô địch:Trung tâm bóng đá Viettel

Đội thứ nhì:Hoàng Anh Gia Lai

Đội đoạt giải phong cách:Bình Thuận

 

Cầu thủ xuất sắc nhất:Lê Duy Thanh (7-HAGL)

Thủ môn xuất sắc nhất:Trần Anh Đức (1-TTBĐ Viettel)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất:Phạm Thanh Tấn (10 – HAGL) – 5 bàn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA