Trưởng đoàn ĐT U23 Việt Nam Lê Hoài Anh cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar

Trước trận đấu cuối cùng của ĐT U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016, Trưởng đoàn ĐT U23 Việt Nam Lê Hoài Anh đã tới thăm và cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar.

20/01/2016 08:14:54

Trưởng đoàn Lê Hoài Anh tặng Đại sứ Nguyễn Hoằng áo thi đấu có đầy đủ chữ ký của các thành viên ĐT U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á 2016.

Tại buổi gặp gỡ và trò chuyện với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar Nguyễn Hoằng, Trưởng đoàn Lê Hoài Anh thay mặt ĐT U23 Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tình của Đại sứ quán cũng như của cộng đồng người Việt Nam kể từ khi đội tuyển đặt chân tới Doha cho tới khi đội chuẩn bị chia tay VCK U23 châu Á để về nước. Trưởng đoàn Lê Hoài Anh cũng bày tỏ niềm vinh dự khi sự góp mặt của ĐT U23 Việt Nam tại sân chơi này không chỉ chứng tỏ bước phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam, mà còn góp phần tạo thêm màu sắc mới trong đời sống tinh thần cũng như trong hoạt động cộng đồng của đông đảo kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Qatar. Trưởng đoàn Lê Hoài Anh khẳng định, đội tuyển sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong trận đấu cuối cùng để tri ân người hâm mộ. Kết quả có thể thắng hay thua, nhưng đội tuyển sẽ luôn cháy hết mình vì màu cờ, sắc áo.

Trưởng đoàn Lê Hoài Anh chụp ảnh lưu niệm với gia đình Đại sứ Nguyễn Hoằng và các cán bộ Đại sứ quán, đại diện Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Qatar.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Hoằng cũng chia sẻ niềm vui khi ĐT U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi trong 2 trận đấu vừa qua. Đại sứ mong mỏi toàn đội tiếp tục phát huy tinh thần và ý chí chiến đấu trong trận đấu với U23 UAE sắp tới. Bất luận kết quả thế nào thì điều đọng lại vẫn sẽ là hình ảnh một U23 Việt Nam kiên cường và cống hiến hết mình trên sân cỏ.