Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường không đi GSTĐ từ 6/2005

Từ tháng 6 năm 2005, khi được Ban chấp hành LĐBĐVN khóa V bầu làm Trưởng ban Kỷ luật đến nay, ông Nguyễn Hải Hường đã không làm Giám sát trận đấu tại các giải đấu do LĐBĐVN tổ chức

18/05/2007 00:00:00

Vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa thông tin ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng Ban kỷ luật LĐBĐVN khóa V vừa làm công tác kỷ luật, vừa đi giám sát trận đấu và Schịu ơn các quan ở BTC qua việc phân công đi làm giám sát…⬝ cũng như SBan kỷ luật đã vào hùa với BTC để xử lý những vụ việc mang tính chất phi luật, nặng về tình cảm và không công bằng…⬝.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định:

– Tại Đại hội LĐBĐVN khóa V (tháng 6 năm 2005), Ban chấp hành đã thông qua việc thành lập Ban Kỷ luật.

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỷ luật, đã được Ban chấp hành LĐBĐVN khóa V thông qua, thì: Ban kỷ luật hoạt động độc lập theo Quy định của Điều lệ VFF, Quy chế này (Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỷ luật) là theo đúng với các quy định của các tổ chức mà LĐBĐVN là thành viên.

– Từ tháng 6 năm 2005, khi được Ban chấp hành LĐBĐVN khóa V bầu làm Trưởng ban Kỷ luật đến nay, ông Nguyễn Hải Hường đã không làm Giám sát trận đấu tại các giải đấu do LĐBĐVN tổ chức. 

Những thông tin không chính xác trên đã gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của LĐBĐVN, BTC giải, Ban kỷ luật, cũng như cá nhân ông Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường.

LĐBĐVN