Trước trận gặp Singapore, HLV A.Riedl: SChủ hoà là mạo hiểm!⬝

STheo đánh giá của tôi, với những gì mà ĐT Singapore đã thể hiện sau 2 lượt trận qua, chúng ta hoàn toàn có thể giành được ít nhất là một kết quả hoà. Tuy nhiên, các cầu thủ không…

STheo đánh giá của tôi, với những gì mà ĐT Singapore đã thể hiện sau 2 lượt trận qua, chúng ta hoàn toàn có thể giành được ít nhất là một kết quả hoà. Tuy nhiên, các cầu thủ không được phép vào trận với tư tưởng chủ hoà bởi chủ hoà là điều rất mạo hiểm và hơn thế, đó không phải là phong cách mà tôi muốn xây dựng cho ĐT Việt Nam⬝, HLV A.Riedl nhấn mạnh như vậy trong cuộc trao đổi nhanh với phóng viên website VFF trước lượt trận cuối cùng vòng bảng King”s Cup 2006.

HLV trưởng ĐT Việt Nam A.Riedl

– Ông có thể nhận định rõ hơn về thực lực của ĐT Singapore bởi đây chính là đối thủ trực tiếp của ĐT Việt Nam tại AFF Cup sắp tới?
+ Không còn nghi ngờ gì nữa, hàng phòng ngự chính là điểm mạnh nhất của ĐT Singapore ở vào thời điểm này. Hãy xem ĐT Thái Lan bế tắc thế nào khi chỉ có duy nhất một cơ hội đáng kể trong suốt 45 phút thi đấu của hiệp 1 tại trận đấu vừa qua và đó cũng chính là điều mà tôi quan tâm nhất. Hơn nữa, đội hình của họ khá đồng đều, có thể lực, tầm vóc tốt và tổ chức phối hợp khá ăn ý.

– Vậy căn cứ vào điều gì mà ông cho rằng chúng ta hoàn toàn giành được ít nhất là một kết hoà trước Singapore?
+ Trên thực tế, ĐT Việt Nam thực sự không nổi trội hơn so với Singapore nhưng chúng ta lại có nhiều cầu thủ có phẩm chất tốt hơn, lối chơi cũng linh hoạt hơn và trách nhiệm của các cầu thủ là phải chứng tỏ điều đó. Tất nhiên, đây chỉ là cảm giác của tôi sau khi chứng kiến ĐT Singapore thi đấu sau 2 lượt trận vừa qua. Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng tôi nghĩ rằng kết hoà cũng không có gì là bất hợp lý.

– Ông đánh giá thế nào về hàng tiền đạo của ĐT Singapore?
+ Cho đến thời điểm này, hàng tiền đạo của ĐT Singapore vẫn chưa ghi được bàn thắng nào, nhưng đừng vì đó mà lầm tưởng họ không mạnh. Tôi rất ấn tượng với cầu thủ mang áo số 9 (Ashrin Shariff – PV) và số 19 (Khairul Amri – PV) của ĐT Singapore. Họ có khả năng di chuyển chiến thuật rất tốt và sẽ trở nên rất nguy hiểm nếu được tự do hoạt động.

– Theo đánh giá của ông, vũ khí mạnh nhất của ĐT Singapore chính là hàng phòng ngự, vậy đâu sẽ giải pháp cho ĐT Việt Nam để vượt qua hàng rào này?
+ Tôi sẽ dành nhiều thời gian để nói chuyện với các tiền đạo về vấn đề này, đồng thời cùng các cầu thủ nghiên cứu, tham khảo về cách mà ĐT Thái Lan đã thực hiện để đưa bóng vào lưới Singapore. Đúng là hàng phòng ngự của ĐT Singapore mạnh nhưng cũng không phải là không có điểm yếu và nếu thi đấu tốt, chúng ta hoàn toàn có thể khai thác được.

– Ông có thể cho biết rõ hơn?
+ Hàng phòng ngự của họ sở hữu hai trung vệ to cao, chơi bóng bổng tốt tuy nhiên lại thiếu tốc độ , khả năng xoay sở cũng còn hạn chế và hay mắc lỗi cá nhân trước sức ép lớn. Tôi muốn các cầu thủ Việt Nam phải khai thác tốt điểm yếu tại mắt xích này.

– Xin cảm ơn ông và chúc ông cùng đội tuyển thắng lợi!

Việt Nam – Singapore, cuộc tái ngộ được mong đợi nhất tại King’s Cup 2006

HLV Avramovic (ĐT Singapore): Cơ hội cho hai đội là 50-50

Tỏ ra không hài lòng trước kết quả của ĐT Singapore tại King”s Cup 2006, đặc biệt là sau chấn thương nghiêm trọng của thủ môn Lionel Lewis  trong trận đấu gặp Thái Lan vừa qua, tuy nhiên HLV Avramovic vẫn khẳng định sẽ tung những quân bài mạnh nhất của mình trong cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam. Nhận xét về ĐT Việt Nam, HLV Avramovic nói: STuy không có cầu thủ nào nào thực sự gây ấn tượng mạnh đối với tôi, nhưng ĐT Việt Nam là một tập thể đồng đều, có lối chơi nhanh, kỹ thuật. Thực tế trong những năm qua, ĐT Việt Nam luôn thể hiện là một đối thủ khó chơi đối với ĐT Singapore, nhưng giải đấu này là giải đấu dành cho những thử nghiệm, nên kết quả không phải là điều quá quan trọng. Theo tôi, nếu thi đấu đúng sức mình, cơ hội dành cho hai đội là 50-50⬝.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM