Trước thềm Asian Cup 2007: Nhật Bản thắng lớn

2 ngày trước thời điểm trái bóng Asian Cup 2007 bắt đầu lăn, sân cỏ châu Á vẫn tiếp tục sôi động. Ấn Độ, Hongkong, Nhật Bản, Kwait cùng chơi những trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào vòng quay mới, kéo dài gần 7 tháng nhằm kiếm…

20/02/2006 00:00:00
Nhật Bản đang có phong độ rất ổn định

2 ngày trước thời điểm trái bóng Asian Cup 2007 bắt đầu lăn, sân cỏ châu Á vẫn tiếp tục sôi động. Ấn Độ, Hongkong, Nhật Bản, Kwait cùng chơi những trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào vòng quay mới, kéo dài gần 7 tháng nhằm kiếm những chiếc vé Đông Nam Á tham dự VCK Asian Cup 2007.

 
Tại Hongkong, chủ nhà Hongkong tiếc nuối khi đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn nhưng lại để Ấn Độ lội ngược dòng, thủ hoà 2-2. Phút thứ 3, tiền đạo gốc Phi Gerard Ambassa Guy đưa Hongkong vượt lên, Law Chun Bong nâng tỷ số lên 2-0 sau đó 14. Nhưng cũng chỉ mất 6 phút ở hiệp 2, Ấn Độ đã san bằng được cách biệt, trong đó lão tướng Baichung Bhutia là người ấn định tỷ sos 2-2.
 
Ngay sau trận đấu này, Ấn Độ đã lên đường tới Nhật Bản, chuẩn bị cho cuộc chạm chán với đội chủ nhà tại Yokohama. LĐBĐ Ấn Độ cho biết họ đã treo thưởng 2255 USD (100.000 rupi) cho mỗi cầu thủ nếu họ có thể vượt qua Nhật Bản. Trong trường hợp 2 đội hoà nhau, mỗi tuyển thủ Ấn Độ sẽ nhận 50.000 rupi (1127,5 USD).
 
Tuy nhiên, khả năng nhận thưởng của Ấn Độ khá thấp khi Nhật Bản đang thể hiện phong độ rất ổn định. Trong trận giao hữu cuối cùng, Nhật Bản đã đè bẹp Phần Lan 2-0 tại thành phố Shizuoka. 2 bàn thắng của Nhật Bản lần lượt thuộc về Kubo và Ogasawara. HLV Zico tỏ ra khá hài lòng với đội nhà và tuyên bố mục tiêu của ông là một chiến thắng đậm trước Ấn Độ.
 
Cũng nhằm chuẩn bị cho Asian Cup, ĐTQG Kuwait đã thi đấu trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại đảo Sip. Al Mutawa là tác giả bàn thắng duy nhất giúp ĐTQG Kuwait vượt qua CLB Balan, Wisla Kralow với tỷ số 1-0.
 
Theo Bóng Đá