Trước mùa giải 2006: HAGL lại là một Sdream team⬝!

Theo Zico SThái⬝, mùa giải này HAGL đủ khả năng tranh chấp chức VĐQG bằng lối chơi của một Sdream team⬝ mà họ đã thể hiện ở mùa giải trước.

HLV phó Kiatisuk đã tuyên bố như vậy ngay sau khi trở lại Việt Nam tập trung cùng đội bóng chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo Zico SThái⬝, mùa giải này HAGL đủ khả năng tranh chấp chức VĐQG bằng lối chơi của một Sdream team⬝ mà họ đã thể hiện ở mùa giải trước.
 
Danh thủ Kiatisuk – Ảnh: VNN

Mùa này, hàng tấn công của đội bóng phố Núi chỉ có thêm Vua phá lưới 2005 Kesley Alves. Dù vậy, bầu Đức tỏ ra rất hài lòng: SCả Kiatisuk lẫn Kesley đều có lối chơi rất kỹ thuật. Cả hai lại phối hợp rất ăn ý nên sức công phá của họ lợi hại gấp bội. Muốn khoá được cặp này, hàng phòng ngự đối phương phải cử ít nhất 3 cầu thủ đeo bám thì mới hiệu quả. Khi Kiatisuk và Kesley đá cặp với nhau, HAGL sẽ có đến⬦3 tiền đạo trên hàng công⬝. Dự bị cho cặp tiền đạo Ssát thủ⬝ này là tiền đọa trẻ Đình Việt, một chân sút đang lên chân.

 
Được ví như Zidane của SLNA, Tân Thịnh là một tiền vệ có những đường chuyền thông minh và những cú sút sệt tầm xa khá nguy hiểm.Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Arjhan, chắc chắn tiền vệ này sẽ là một hộ công rất hiệu quả ngay phía sau Kiatisuk và Kesley. Sự phối hợp giữa hàng tấn công và tuyến tiền vệ của HAGL mùa giải tới sẽ liền lạc khi Kiatisuk thường xuyên chơi như một tiền đạo lùi. Vốn là một HLV thận trọng, nên HLV Arjhan thường bố trí khu vực giữa sân với cặp tiền vệ trụ đảm đương nhiệm vụ thu hồi bóng và hỗ trợ hàng phòng ngự. Nhiệm vụ này được giao cho cặp Trần Duy Quang- Dusit (hoặc Tawan) . Cách bố trí đội hình này tỏ ra khá phù hợp bởi ở tuyến trên, bởi cả Kiatisuk lẫn Kesley đều làg những tiền đạo chịu khó di chuyển. Chính khả năng di chuyển rất rộng của hai tiền đạo này sẽ giúp HAGL bịt được khoảng trống do thiếu tiền vệ cánh chơi hiệu qủa.
 
Việc Hùng Dũng phải trở về Đà Nẵng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng hàng phòng ngự của đội. Ngoài Duy Hoàng, các trung vệ trẻ Bá Khôi, Việt Anh đều đã trưởng thành rất nhiều sau khi được cọ xát liên tục ở mùa giải vừa qua, còn ở vị trí trung vệ thòng, đội trưởng Trịnh Duy Quang vẫn là chốt chặn đáng tin cậy. Minh Thiện và Văn Đàn còn là Squân bài⬝ di động của BHL HAGL. Cầu thủ đa năng này còn có thể đảm nhận vai trò tiền vệ trụ cùng Dusit, đểt Trần Duy Quang đôn lên thay thế vị trí của Tân Thịnh trong khi vị trí cánh phải của anh được giao lại cho Chu Ngọc Cảnh. Trong khung thành, ngoài Quốc Tuấn và thủ môn trẻ Khổng Thanh Tú, mùa giải này HAGL còn được bổ sung thêm thủ môn Quốc Việt từ Bình Định. Có chiều cao, có sức bật và phản xạ khá tốt nhưng khi ở Bình Định Quốc Việt bị chìm dưới cái bóng quá lớn của thủ môn Minh Quang nên rất ít dịp được ra sân. Đến HAGL, thủ môn này sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của chính mình.
 
Bổ sung được một số cầu thủ giỏi, lực lượng cầu thủ trẻ đã trưởng thành, không phải căng sức đá ở nhiều giải như đối thủ GĐT.LA, HAGL sẽ lấy lại uy thế ở mùa giải 2006.
(Theo TT HCM)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA