Trung vệ Chí Công tạm rời ĐTQG để tập trung điều trị chấn thương

Được sự chấp thuận của HLV trưởng Calisto, trung vệ Chí Công đã tạm thời chia tay ĐTQG để trở về địa phương, tập trung điều trị dứt điểm căn bệnh viêm giác mạc và chấn thương ở mắt cá.

Được sự chấp thuận của HLV trưởng Calisto, trung vệ Chí Công đã tạm thời chia tay ĐTQG để trở về địa phương, tập trung điều trị dứt điểm căn bệnh viêm giác mạc và chấn thương ở mắt cá.

 

Như vậy, ở thời điểm này, ĐT Việt Nam đang gặp không ít khó khăn nơi hàng phòng ngự bởi chấn thương của Phước Tứ và Đình Luật vẫn chưa thật sự phục hồi. 

 

Chí Công (trắng) tạm chia tay ĐTQG – Ảnh: VTCnews

Liên quan tới chấn thương của tiền đạo Lê Công Vinh, mặc dù đã chính thức trở lại cùng ĐT Việt Nam trong đợt tập trung này, nhưng chân sút xứ Nghệ vẫn phải tập một mình với những giáo án riêng bên cạnh chuyên gia của mình. Theo đánh giá,  chấn thương của Công Vinh phải mất ít nhất 6, 7 tháng mới tạm trở lại bình thường. Hiện, Công Vinh mới chỉ trải qua 18 tuần điều trị. Vì thế, Công Vinh chắc chắn sẽ không thể tham dự VFF Sonha Cup 2010, thậm chí cả AFF Suzuki Cup 2010 tiền đạo này cũng nhiều khả năng sẽ phải làm khán giả bất đắc dĩ.

Hôm qua, các tuyển thủ được phép xả trại và chiều nay (25/10), toàn đội mới tập luyện trở lại tại Khu liên hợp Thể thao QG Mỹ Đình.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM