Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh: “Việt Nam đã sẵn sàng cho ngày khai cuộc AFF Suzuki Cup 2014”

Sau khi được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tin tưởng trao quyền là đồng chủ nhà AFF Suzuki Cup 2014, LĐBĐVN (VFF) đã khẩn trương chuẩn bị nhằm đảm bảo sự kiện bóng đá lớn nhất khu vực thành công về mọi mặt. Tại cuộc họp trao đổi thông tin với báo chí diễn ra chiều nay (17/11), Tổng thư ký Lê Hoài Anh khẳng định: “Việt Nam đã sẵn sàng cho ngày khai cuộc AFF Suzuki Cup 2014”.

17/11/2014 18:16:23
Từ trái sang phải: Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, TTK Lê Hoài Anh và Trưởng Phòng TT-Tr Nguyễn Thu Hà tại cuộc họp trao đổi thông tin với báo chí trước VCK AFF Suzuki Cup 2014

– Chỉ còn 4 ngày nữa, các trận đấu thuộc bảng A giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2014 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ chính thức khởi tranh trên SVĐQG Mỹ Đình. Công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã được tiến hành thế nào, thưa ông?

TTK Lê Hoài Anh: Được sự ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Nhà nước, của Chính phủ, của Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Tổng cục TDTT cũng như của các Bộ, Ban, Ngành hữu quan khác, ngay từ tháng 3/2014, chúng tôi đã nhanh chóng xây dựng các kế hoạch hành động, thành lập các tiểu ban trực thuộc để đảm bảo phối hợp thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị. Các vấn đề về cơ sở vật chất như: sân thi đấu, sân tập, khách sạn, an ninh-an toàn, công tác tiếp thị tuyên truyền, phục vụ hậu cần, kế hoạch phát hành vé…, đều đã được triển khai đúng tiến độ. Khi được trao quyền đồng chủ nhà của AFF Suzuki Cup 2014, LĐBĐVN đã xác định 2 mục tiêu chính cần phải đạt được, đó là thành công về mặt đội tuyển và thành công về mặt sự kiện. Đối với công tác chuẩn bị, cho đến thời điểm này, chúng tôi có thể khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho ngày khai cuộc AFF Suzuki Cup 2014.

 – Một trong những vấn đề đang được quan tâm nhất hiện nay là công tác phát hành vé phục vụ người hâm mộ. Kế hoạch này đã được LĐBĐVN triển khai như thế nào?

+ Ngay sau khi tiếp nhận vé từ công ty ThaiticketMajor- đơn vị được AFF uỷ quyền sản xuất vé của tất cả các trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2014, chúng tôi đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch phát hành vé các trận đấu tại bảng A của Việt Nam để đông đảo người hâm mộ biết. Cụ thể 60% vé sẽ được bán trực tiếp tại các quầy vé bắt đầu từ ngày mai (18/11); 40% lượng vé đang được triển khai phân phối qua đường công văn phục vụ các tổ chức, cơ quan, đoàn thể.

Để bảo đảm quyền lợi cho người hâm mộ, vé xem AFF Suzuki Cup 2014 đã được in ấn với công nghệ hiện đại, có mã vạch riêng, không thể tẩy xoá và rất khó có thể làm giả. Vì vậy, để tránh thiệt hại hoặc phải mua vé cao hơn giá quy định của BTC, khán giả hâm mộ nên tìm đến các điểm bán vé chính thức của LĐBĐVN, đặt tại SVĐQG Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy và số 59 Hàng Cầu, Hà Nội.

– Nhiều ý kiến cho rằng giá vé xem AFF Suzuki Cup 2014 còn chưa phù hợp với túi tiền của khán giả, ông nghĩ sao về điều này?

+ Ngay sau khi tiếp nhận quyền đăng cai một bảng đấu của AFF Suzuki Cup 2014, LĐBĐVN đã cân nhắc, tính toán kỹ càng về tất cả các chi phí tổ chức, để trên cơ sở đó có thể đưa ra một mức giá hợp lý nhất. Thực tế, vé xem các trận đấu tại Việt Nam đã được chia làm 4 mệnh giá khác nhau, thấp nhất là 100.000đ và cao nhất là 300.000đ, trong đó số lượng vé mệnh giá cao không nhiều, chủ yếu là vé mệnh giá thấp và trung bình. Với các mệnh giá khác nhau như vậy, chúng tôi hy vọng sẽ thích hợp với các nhu cầu và khả năng của khán giả.

– BTC đã thực hiện những biện pháp nào để đảm bảo an ninh, an toàn cho giải đấu?

+ Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, chúng tôi đã có nhiều buổi làm việc với đại diện Công an thành phố Hà Nội, Công an Quận Nam Từ Liêm, đại diện Phòng cảnh sát PCCC, đại diện Khu LHTTQG Mỹ Đình, đại diện công ty bảo vệ Đại An và các đơn vị liên quan khác  nhằm xây dựng và triển khai các phương án tối ưu nhất. Do khuôn viên SVĐQG Mỹ Đình quá rộng, nên để đảm bảo tốt nhất cho công tác an ninh, an toàn và hạn chế tối đa vấn đề “thẩm lậu”, khác với những lần tổ chức trước, tại AFF Suzuki Cup 2014, khán giả khi vào sân xem trận đấu sẽ phải trải qua 3 vòng kiểm soát. Vòng ngoài là vòng kiểm soát an ninh để loại bỏ những vật dụng có thể gây nguy hiểm, vòng tiếp theo là vòng phân loại vé và hướng dẫn khán giả đi vào đúng các cửa quy định. Vòng cuối cùng là vòng kiểm tra vé bằng máy quyét mã vạch tại 54 cửa vào khu vực khán đài của SVĐQG Mỹ Đình. Với hình thức kiếm soát này, khán giả sẽ mất nhiều thời gian để vào được sân hơn so với thông thường. Vì vậy, để tránh tình trạng ùn tắc có thể xảy ra, BTC rất mong khán giả thu xếp đến sớm khoảng 1 tiếng trước giờ thi đấu.

– Là đồng chủ nhà của VCK AFF Suzuki Cup 2014, LĐBĐVN đặt mục tiêu như thế nào đối với ĐT Việt Nam?

+ AFF Suzuki Cup 2014 là giải đấu lớn nhất khu vực nên LĐBĐVN đã lên kế hoạch chuẩn bị từ rất sớm cho ĐTQG. Cho đến thời điểm này, chúng tôi có thể khẳng định, đội tuyển đã được quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi nhất. Tại các buổi làm việc gần đây với lãnh đạo LĐBĐVN, HLV trưởng Toshiya Miura đã thể hiện tham vọng muốn cùng đội tuyển đăng quang tại đấu trường này. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Quan trọng nhất là đội tuyển phải nỗ lực cống hiến hết mình, để dù có không đạt được mục tiêu như mong muốn thì vẫn có thể khiến khán giả hài lòng về tinh thần và ý chí chiến đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

– Xin cảm ơn ông.

Nguồn: vff.org.vn