Tiền vệ Minh Phương chia tay ĐTQG

Sau khi kết thúc hành trình tại AFF Suzuki Cup 2010, tiền vệ Minh Phương đã quyết định nói lời chia tay với ĐTQG. Lý do mà thủ quân ĐTQG đưa ra là vì vấn đề tuổi tác  và muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho gia đình.

Sau khi kết thúc hành trình tại AFF Suzuki Cup 2010, tiền vệ Minh Phương đã quyết định nói lời chia tay với ĐTQG. Lý do mà thủ quân ĐTQG đưa ra là vì vấn đề tuổi tác  và muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho gia đình. Mặc dù rất tiếc nuối nhưng HLV Calisto tất cả thành viên của ĐT đều tôn trọng quyết định ra đi của người đội trưởng tài năng.

 

Trong gần 10 năm trở lại đây, Minh Phương chính là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Nổi danh trong màu áo CLB Cảng Sài Gòn (cũ), Minh Phương đã nổi đình nổi đám hồi năm 2002 với vụ chuyển nhượng kỷ lục lúc đó (400 triệu đồng) sang Gạch Đồng Tâm Long An. Con số đó đã phần nào nói lên tài năng của chàng tiền vệ quê Đồng Nai. Nhưng tên tuổi của Minh Phương chỉ thực sự được biết đến khi anh được HLV Calisto triệu tập vào ĐTQG để thi đấu tại giải Tiger Cup 2002 (tên cũ của AFF Cup). Minh Phương, cùng với Tài Em và Trường Giang chính là lứa “cầu thủ vàng” đầu tiên đã được phát hiện và rèn giũa dưới thời của thầy phù thủy. Mặc dù không đạt được thứ hạng cao nhưng giải đấu năm đó cũng đã rất thành công với ĐTVN, đồng thời ghi những dấu ấn đầu tiên của cái tên Calisto với đội tuyển. Minh Phương chính là đầu tàu để bóng đá Việt Nam phục hưng sau thất bại tại Seagames 21.

Tiền vệ Minh Phương luôn thể hiện là nhân tố quan trọng trong đội hình ĐTQG

 

Kể từ đó đến nay đã 8 năm, Minh Phương luôn là cái tên không thể thiếu mỗi khi ĐT triệu tập. Anh là mẫu tiền vệ sở hữu những tố chất của một ông chủ khu trung tuyến, người có khả năng tung ra những đường chuyền sát thủ, đầy tính sáng tạo. Những đường chuyền ở cự ly trung bình và ngắn của Minh Phương luôn đạt độ chuẩn xác cao. Bên cạnh đó, Minh Phương còn sở hữu những pha sút xa uy lực cùng khả năng sút phạt tuyệt vời. Không ngoa khi nói rằng Minh Phương chính là một “Xavi” của bóng đá Việt Nam. Với những tố chất như thế, Minh Phương đã trở thành trụ cột của cả ĐTLA trước đây và ĐTVN. Năm 2005, HLV Riedl đã tín nhiệm trao chiếc băng đội trưởng cho anh và kể từ đó đến nay, vinh dự này đã gắn liền với tên tuổi của Minh Phương.

 

Trong chiến dịch vàng vô địch AFF Cup 2008, cùng với Công Vinh, Minh Phương là một trong những người có đóng góp lớn nhất. Chắc chắn chưa ai có thể quên pha đá phạt chuẩn xác đến từng cen-ti-met để Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan mang về chiếc cúp vàng danh giá cho ĐT. Ở kỳ AFF Cup năm nay, dù ĐTVN dừng chân ở bán kết, nhưng Minh Phương vẫn là cái tên nổi bật nhất ở tuyến tiền vệ. Những đóng góp của anh là không thể phủ nhận, dù cho nó đã không thể giúp Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Tính tổng cộng trong 8 năm khoác áo ĐT, Minh Phương đã có 73 lần ra sân, giữ kỷ lục cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất, ghi được 12 bàn thắng và có vô số đường kiến tạo để đồng đội lập công. Ở tuổi 30, quyết định chia tay có lẽ là hơi vội vàng và nhiều người sẽ cảm thấy tiếc vì tiền vệ đeo áo số 12 không được hưởng một kết thúc có hậu cho xứng đáng với những đóng góp của anh.

 

Đón nhận quyết định giã từ đội tuyển của Minh Phương, lãnh đạo VFF dự định sẽ tổ chức trận đấu chia tay dành cho cựu tiền vệ đội trưởng ĐT Việt Nam. Rất có thể đối thủ của ĐT Việt Nam trong trận đấu này là SHB Đà Nẵng, đội bóng Minh Phương mới về đầu quân.

 

Thành tích trong sự nghiệp của Minh Phương:

Cùng đội tuyển Việt Nam: vô địch AFF Cup 2008, hạng ba AFF Cup 2010; Cup TP HCM 2005

Cùng Cảng Sài Gòn: vô địch V-League 2001-2002; Cup quốc gia 1999-2000

Cùng Đồng Tâm Long An: vô địch V-League 2005 và 2006; Cup quốc gia 2005; Siêu Cup 2006

Danh hiệu cá nhân: Quả bóng bạc Việt Nam 2006

VFF
Theo Bóng đá, Dân trí, Vnexpress

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM