Tiền đạo Việt Thắng "Chỉ mong được đá 5 phút trận chung kết"

HLV Calisto cho phép Công Vinh, Tiến Thành rời Tuyển nhưng vẫn yêu cầu Việt Thắng tiếp tục ở lại, dù chính ông cũng thừa nhận: “Cơ hội của Thắng cao hơn Vinh tý chút”.

HLV Calisto cho phép Công Vinh, Tiến Thành rời Tuyển nhưng vẫn yêu cầu Việt Thắng tiếp tục ở lại, dù chính ông cũng thừa nhận: “Cơ hội của Thắng cao hơn Vinh tý chút”. Thực tế, Việt Thắng đang tập hồi phục, tập sút nhưng chưa dám xoay xở hoặc cầm bóng đột pha, bởi cái đầu gối còn rất “gai”.

 

Vào thời điểm này, Việt Thắng trở thành tâm điểm của mọi quan tâm. Bởi thực tế, BĐVN chưa ai có thể thay thế anh trong vai trò tiền đạo cắm duy nhất. Hiện tại, Việt Thắng được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt. Luôn có một bác sĩ được cắt cử để hướng dẫn, động viên anh tập hồi phục. Không chỉ phải chiến đấu với cái đầu gối, Thắng “bế” còn phải vượt qua được cảm giác sợ hãi kiểu “chim sợ cành cong”.

Việt Thắng luyện tập với giáo án riêng để sớm trở lại – Ảnh: Minh Tuấn

 

Nhưng Việt Thắng không bỏ cuộc và vẫn chiến đấu ngày đêm để tăng thêm từng phần trăm cơ hội, thu hẹp thời gian bình phục. Chứng kiến cuộc chiến âm thầm và có phần đau đớn ấy, Mai Tiến Thành nói: “Anh Thắng biết nguy hiểm đấy nhưng vẫn cắn răng tập luyện. Mọi người đều phân tích rằng nếu cố gắng quá, chẳng may tái phát chấn thương thì coi như mất cả AFF Suzuki Cup lẫn V.League, rất nguy hiểm. Nhưng anh ấy yêu nghề lắm, rất tâm huyết và mong muốn được thi đấu ở giải lớn như AFF Suzuki Cup này”.

 

Việt Thắng cũng thừa nhận: “AFF Suzuki Cup với tôi rất quan trọng nên tôi nỗ lực hết mình để có thể được tham dự. Tôi đang tập luyện rất cố gắng chỉ với hy vọng chơi 5 phút trong trận chung kết. Thế đã là điều tuyệt vời với tôi rồi”.

 

HLV Calisto và các đồng đội đều muốn mong ước của Việt Thắng trở thành hiện thực. Bởi lúc đó, ĐTVN sẽ thi đấu thành công để lọt vào chung kết và Thắng “bế” sẽ bình phục cho trận quan trọng cuối cùng.

Diệu Minh

Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM