Tiền đạo Irfan Bachdim không thể tham dự AFF Suzuki Cup cùng Indonesia

Tiền đạo ngôi sao Irfan Bachdim đã không thể kịp hồi phục thể lực và sẽ vắng mặt tại chiến dịch AFF Suzuki Cup của Indonesia.

18/11/2014 10:55:22
Tiền đạo ngôi sao Irfan Bachdim sẽ vắng mặt tại chiến dịch AFF Suzuki Cup của Indonesia.

Mặc dù khao khát được khoác áo ĐTQG tại kỳ AFF Suzuki Cup thứ 3 liên tiếp, anh đã bày tỏ hôm Chủ Nhật rằng mình không thể giành được một suất trong đội hình của HLV Alfred Riedl.

“Tôi sẽ nhớ mọi người – chúc may mắn,” tiền đạo đang chơi cho CLB Ventforet tại J.League bày tỏ trên Twitter. “Sức mạnh của tôi không đến từ những buổi tập cử tạ. Sức mạnh của tôi đến từ việc vượt qua những lúc tôi bị đánh gục. 

“Tôi sẽ không từ bỏ và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và tôi không thể chờ phút giây khoác lên mình màu áo Indonesia.”

Trong trận khởi động cuối cùng trước thềm AFF Suzuki Cup, Indonesia đã nhận thất bại 2-0 trước Syria thứ 7 vừa qua.

Họ sẽ đến Hà Nội vào ngày thứ 3 để chuẩn bị cho trận mở màn được đánh giá là rất khó khăn tại Bảng A với nhà Vô địch năm 2008 Việt Nam. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 11.

Việt Nam có được sự tự tin lớn trước khi bước vào giải bằng việc lội ngược dòng thắng 3-1 trước Malaysia tại Hà Nội hôm Chủ Nhật.
Malaysia, nhà Vua của ĐNÁ năm 2010, kiểm soát hoàn toàn thế trận và đã có thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng của Amri Yahyah ở phút 22.
Họ đã phải trả giá vì sự phung phí cơ hội của mình. Tiền đạo Mạc Hồng Quân ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà chỉ 2 phút khi bắt đầu hiệp 2.
Thẻ đỏ của Muslim Ahmad sau đó khiến Malaysia chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Nguyễn Văn Quyết đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước từ chấm penalty và Ngô Hoàng Thịnh hoàn tất chiến thắng 3-1 ở phút 81.
“Việt Nam đã rất may mắn hôm nay. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ phải nỗ lực nhiều hơn vì may mắn không phải lúc nào cũng đứng về phía chúng ta,” HLV Toshiya Miura phát biểu.
Trận thua thứ 4 trên 5 trận gần nhất khiến HLV Dollah Salleh đối mặt với rất nhiều khó khăn trước thềm Bảng B với ĐKVĐ và chủ nhà Singapore, Thái Lan và Myanmar.
Nguồn: affsuzukicup.com