Thông tin ĐTVN: Trung vệ Minh Đức và thủ môn Hồng Sơn đã tập luyện trở lại

Trong buổi tập sáng nay để chuẩn bị cho trận chung kết King"s Cup gặp chủ nhà Thái Lan vào chiều 30/12 tới, ĐT Việt Nam đã đón chào sự trở lại của trung vệ Minh Đức và thủ môn Dương Hồng Sơn.

Trong buổi tập sáng nay để chuẩn bị cho trận chung kết King”s Cup gặp chủ nhà Thái Lan vào chiều 30/12 tới, ĐT Việt Nam đã đón chào sự trở lại của trung vệ Minh Đức và thủ môn Dương Hồng Sơn.

Cả hai tuyển thủ nói trên đều gặp phải chấn thương trong quá trình thi đấu trên đất Thái. Minh Đức bị dập cơ đùi ngay trong trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan còn Hồng Sơn bị chấn thương phần mềm vai trái tại cuộc đọ sức với Kazakhstan và cả hai tuyển thủ buộc phải ngồi ngoài trong mấy ngày qua.

Minh Đức đã trở lại tập luyện – Ảnh: VFF

Đúng như dự đoán của bác sỹ đội tuyển, chấn thương của Minh Đức, Hồng Sơn đã có dấu hiệu hồi phục rất nhanh. Tuy còn chưa theo kịp các đồng đội trong các bài tập kéo dài hơn một giờ đồng hồ sáng nay, nhưng cả hai tuyển thủ đều tỏ ra khá linh hoạt và đáp ứng tốt yêu cầu của BHL trong các nội dung của buổi tập. Tất nhiên, Minh Đức và Hồng Sơn vẫn chưa đủ đảm bảo những yếu tố cần thiết để có thể ra sân trong trận đấu chiều mai, nhưng đây thực sự là tín hiệu đáng mừng cho đội tuyển khi AFF Cup đã gần kề.

Trong khi đó, việc tái phát chấn thương cũ nơi bàn chân trái đã buộc Tài Em không thể tham dự trận đấu gặp Singapore và tiền vệ này tiếp tục được BHL đội tuyển dành cho chế độ tập luyện riêng. Như vậy, trong chung kết King”s cup ngày mai, nhiều khả năng Tài Em sẽ phải tiếp tục làm khán giả bất đắc dĩ.

Bên cạnh chấn thương cũ tái phát của Tài Em, thì pha va chạm với một cầu thủ Singapore trong trận đấu chiều qua cũng khiến Tấn Tài bị đau và để đảm bảo an toàn cho tiền vệ này, có thể HLV A.Riedl sẽ không đưa Tấn Tài vào đội hình ra quân trong trận đấu gặp Thái Lan tới.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất hành trình tại King”s Cup 2006,  12h20 ngày 31/12, toàn đội sẽ lên máy bay trở về Việt Nam. Các cầu thủ sẽ được nghỉ tết dương lịch trước khi tập trung trở lại tại Trung tâm HLTTQG1 để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục AFF Cup 2007.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM