Thi đấu giao hữu, Olympic TQ gặp ĐTVN 3-2: Thua phút cuối

Vào lúc 16h chiều nay (6/7), sân vận động Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh – Trung Quốc đang diễn ra trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Olympic Trung Quốc với Đội tuyển Việt Nam

Theo quy định về trận đấu, mỗi đội được thay 9 cầu thủ trong trận; HLV Calisto cho biết ông sẽ tận dụng điều này để cho tất cả 20 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều có dịp ra sân thi đấu trong trận này.
16h15, bầu không khí trên sân vận động Thẩm Dương đã nóng lên, với việc hàng nghìn người hâm mộ đang lần lượt kéo tới sân.    

 

Tới giờ thi đấu (17h địa phương), theo thống kê của BTC, số khán giả có mặt trên SVĐ Thẩm Dương là trên 3 vạn người.

Đội hình xuất phát của ĐTVN: Phan Văn Santos (Thủ môn), các hậu vệ Huỳnh Quang Thanh, Vũ Như Thành, Lê Phước Tứ, Đào Văn Phong, tiền vệ Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Châu, Lê Tấn Tài, Nguyễn Ngọc Thanh, Thạch Bảo Khanh, và tiền đạo Nguyễn Việt Thắng.

U23 Trung Quốc: thủ môn Sheng Jong; hậu vệ: Wan Houliang, Yuan Wei wei, Feng Xiaoting; tiền vệ: Zhao Xuri, Tan Wangsong, Cui Peng, Hao Jummin, Zhu Ting; tiền đạo: Gao Lin, Zang Ning.


Vũ Phong, tác giả vàn thắng thứ 2 của ĐTVN. Ảnh: Vnexpress

Nhập cuộc đầy tự tin, các cầu thủ ĐTVN đã chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu trận, đặc biệt với sự xông xáo của Bảo Khanh ở cánh trái.


Phút thứ 7, tiền đạo Trung Quốc có cú sút trúng góc chữ A khung thành thủ môn Santos.


Ngay sau đó, ở phút thứ 10, Bảo Khanh đã có pha tạt bóng nguy hiểm, nhưng tiếc là Việt Thắng đã sút chệch cột dọc.


Nhỉnh hơn về chiều cao, các tuyển thủ Olympic Trung Quốc đã tổ chức nhiều pha bóng bổng cho các tiền đạo đánh đầu. Phút thứ 18, áp lực lại dồn về phần sân của ĐTVN khi tiền đạo Trung Quốc bật cao hơn đánh đầu chệch góc phải khung thành thủ môn Santos. Với lợi thế về thể hình, các pha bóng bổng của các tuyển thủ O.TQ tỏ ra rất lợi hại, từ phút 19 đến phút 25 thủ môn Santos đã phải 3 lần trổ hết tài mới cản phá được các pha dứt điểm của đội bạn.

 

Sau khi nhận thấy Bảo Khanh chơi xông xáo và có nhiều đường chuyền nguy hiểm ở cánh trái, từ phút 20 các cầu thủ O.TQ đã “quây” Khanh liên tục và anh với Tấn Tài đã đổi cánh cho nhau để tránh sự đối phó của đối thủ.

Phút 21, Cao Lâm (số 9) sút bóng từ khoảng cách 20m mở tỷ số cho O.TQ. 1-0!!!!

Sau bàn thua, lối chơi của các tuyển thủ VN vẫn được duy trì khá chặt chẽ, trong đó hàng thủ dưới sự chỉ huy của trung vệ Như Thành đã nhiều lần cản phá các tình huống sóng gió trước cầu môn ĐTVN.

 

Phút 35, ĐTVN được hưởng quả penalty và Việt Thắng sút thành công, đưa ĐTVN lấy lại thế cân bằng. 1-1!!!


Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam đã chơi hưng phấn và lấn lướt trong 7-8 phút cuối, đặc biệt các mũi nhọn đã phối hợp ăn ý hơn. Tuy nhiên, các tình huống tấn công của ĐTVN vẫn chưa tiếp tục xuyên thủng được hàng thủ của O.TQ.

Hiệp 1 đã kết thúc, hai đội rời sân với tỷ số 1-1.

Đầu hiệp 2, HLV Calisto thay liền 2 cầu thủ khi Minh Phương vào thế chỗ Minh Châu đá cặp với Tài Em, còn Ngọc Thanh (bị đau ở hiệp 1) cũng rời sân nhường chỗ cho Công Vinh.


Các cầu thủ O.TQ vẫn tận dụng chiều cao để triển khai bài lật cánh đánh đầu từ 2 biên vào cho các tiền đạo dứt điểm, nhưng các chân sút đội chủ nhà dứt điểm không mấy hiệu quả.


Phút 58, nhận đường chuyền dài của Tài Em, Bảo Khanh đã khéo léo đi bóng qua 2 hậu vệ O.TQ và tung cú sút nguy hiểm thử tài thủ môn đội bạn, nhưng thủ thành này đã xuất sắc hóa giải.

Phút 60, Bảo Khanh rời sân để “chú sóc nhỏ” Thành Lương vào thử sức.

Bị đối thủ cầm hòa trên sân nhà, các cầu thủ trẻ O.TQ đã chơi rất quyết tâm và lấn lướt hơn giữa hiệp 2. Tiền đạo Cao Minh ((9) đã có pha đối mặt với thủ môn nhưng không thắng được Santos lừng lững như một chú gấu. Với những pha bóng ngắn, cầm chắc bóng, các cầu thủ VN đã chống trả hiệu quả các tình huống tấn công của đội chủ nhà.

Giữa hiệp 2, ông Calisto tiếp tục có sự thay đổi người, lão tướng Trường Giang vào thay Việt Thắng, còn Vũ Phong thế chỗ Tấn Tài. Những pha phối hợp của Thành Lương, Tài Em đã tạo được một số cơ hội đáng kể về phần sân O.TQ nhưng các cú sút cuối cùng của ĐTVN không thành công.

Phút 82, O.TQ được hưởng quả phạt trực tiếp ngay sát vạch 16m50 ĐTVN nhưng cầu thủ bạn sút trúng hàng rào.

Phút 85, trong tình huống được hưởng phạt góc, số 25 đội bạn đã nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 88, trong một pha chống bóng bổng, Phước Tứ đã lúng túng đưa bóng phản lưới nhà, gián tiếp giúp đội bạn có bàn thắng thứ 3.

Tuy nhiên, vào phút bù giờ 90+4, Vũ Phong đã tận dụng đường chuyền của đồng đội gạ gục thủ môn O.TQ rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-3 cho ĐTVN.

Chung cuộc, O.TQ thắng ĐTVN 3-2.


Dù thua nhưng theo đánh giá của những người có mặt tại Thẩm Dương, ĐTVN đã có một trận đấu rất nỗ lực. Dù phải trải qua một hành trình vất vả nhưng các cầu thủ đã duy trì được tinh thần vượt khó, hết mình vì màu cờ sắc áo. Ngoài tinh thần, về lối chơi ĐTVN cũng được phía bạn đánh giá cao bởi sự gắn bó trong suốt 90 phút.


Với kết quả đầy khích lệ này, LĐBĐ Việt Nam đã quyết định thưởng cho ĐTVN số tiền 100 triệu đồng.

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM