Thi đấu giao hữu: ĐTVN – O.Brazil: Trận cầu đẹp

SVĐQG Mỹ Đình với sức chứa 4 vạn chỗ ngồi tối qua không còn chỗ trống. Có thể nói, sự mong chờ của người hâm mộ Việt Nam đã được thoả mãn sau khi chứng kiến sự trình diễn trên sân cỏ của các siêu sao bóng đá thế giới vào tối 1/8/2008 trên SVĐQG Mỹ Đình – Hà Nội.

 

Tiền đạo “siêu sao” Ronaldinho (Brazil) đi bóng trước sự truy cản của Quang Thanh ( ĐT Việt Nam). Ảnh Quang Thắng

Trận đấu giao hữu lịch sử đã diễn ra đẹp và kết thúc cũng đẹp. Hai bàn của đội tuyển Olympic Brazil do Pato ghi ở phút thứ 6 và Thiago Neves ghi ở phút 81. Đội tuyển Việt Nam dù thi đấu trước đội bóng đẳng cấp thế giới nhưng cũng không chịu lép vế và tạo được một số cơ hội tuy nhiên chúng ta đã không thể chuyển hoá thành công. Nói như HLV trưởng Calisto (ĐTVN): “Hiệp 2 chúng tôi có một số cơ hội nhưng Santos, Việt Thắng, Minh Đức đã không thành công. Cuối hiệp 2 các cầu thủ của tôi đã có dấu hiệu xuống sức, còn đầu hiệp 1 thì họ tỏ ra hơi e dè. Tuy nhiên, tôi hài lòng về các cầu thủ của tôi”.

HLV Calisto cũng cho biết các cầu thủ của ĐTVN đã học được bài học lớn: “Các cầu thủ Brazil chơi chậm, trong khi các cầu thủ Việt Nam lại cố chơi nhanh, không có ý làm giảm tốc độ trận đấu. Đúng ra các cầu thủ ĐTVN cần phải chơi bình tĩnh hơn. Trong bóng đá, không phải lúc nào cũng cần di chuyển mà quan trọng là bóng di chuyển”. 

Nhận xét về siêu sao Ronaldinho, HLV Calisto cho rằng: “anh ta hơi nặng nề do 4 tháng nghỉ thi đấu vì vậy phong độ cũng không đạt 100%”.  

Trong khi đó, HLV trưởng Dunga (O.Brazil) không tiếc lời ngợi khen các tuyển thủ Việt Nam, dù rằng ông là người rất kiệm lời: “Tôi cho rằng ĐTVN đã có sự chuẩn bị tốt, họ là những cầu thủ giỏi, có chất lượng đồng đều. Nếu đội tuyển Việt Nam cứ thi đấu như trận gặp Olympic Brazil thì chẳng mấy chốc sẽ đạt trình độ bằng Brazil”. 

Nhận xét về trận đấu, HLV Dunga cho biết: “Tôi hài lòng với tỷ số 2-0. Các cầu thủ của chúng tôi đã rất cố gắng. Trận đấu diễn ra thú vị với nhịp độ nhanh. Các cầu thủ Việt Nam chơi thiên về kỹ thuật, trong khi ở trận giao hữu trước, các cầu thủ Singapore chơi rất rắn và có thể lực tốt”.

Nói về cảm xúc khi bàn thắng mở tỷ số cho Olympic Brazil, cầu thủ Pato chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi góp phần vào chiến thắng của đội Brazil. Tôi không gì phàn nàn về đội mình vì chúng tôi đã chơi hết sức và nghiêm túc. Tôi hơi tiếc vì chúng tôi không có nhiều thời gian để giao lưu với người hâm mộ Việt Nam”.

Trước khi chia tay Việt Nam, Pato không quên bật mí sự yên bình và đón tiếp nồng hậu của nước chủ nhà Việt Nam khiến anh và toàn đội quá bất ngờ. Toàn đội Brazil rất mong muốn sẽ quay lại Việt Nam. 

Nguồn: VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM