Thi đấu bóng đá giao hữu chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

Chiều 20-11, tại sân Gò Đậu đã diễn ra trận đấu giao hữu bóng đá giữa Câu lạc bộ (CLB) Becamex Bình Dương (B.BD) và CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản). Đây là hoạt động nhằm chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973-2023).

Đến dự khán trận đấu, về phía Nhật Bản có ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Về phía tỉnh Bình Dương có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu trước khi trận đấu diễn ra, ngài Yamada Takio, cho biết: “Tôi hy vọng, thông qua trận đấu sẽ giúp thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước”. Được biết, kể từ khi sang Việt Nam và tham gia các giải đấu U13 quốc tế tại Bình Dương, cùng với đó là những trận đấu giao hữu giữa B.BD và CLB Kawasaki Frontale đã góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Trước khi trận đấu này bắt đầu, B.BD vừa trải qua trận đấu cuối cùng tại V.League 2022 với Sài Gòn. Thế nên, đội bóng đất Thủ không có được nền tảng thể lực sung mãn nhất. Ngoài ra, hàng công của đội không có sự phục vụ của Tiến Linh vì chấn thương từ trước đó. Tuy nhiên, đội hình của B.BD lại có được sự bổ sung của hai tiền đạo ngoại chất lượng là Rimario và Moses. Đây là bộ đôi vừa cùng Hải Phòng giành ngôi á quân V.League 2022, nhưng không ở lại đất Cảng vì không thỏa thuận được vấn đề lương cũng như tiền lót tay.

Tưởng chừng khi phải đối đầu với đội bóng hàng đầu Nhật Bản B.BD sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng thầy trò HLV Lư Đình Tuấn chơi đôi công và cống hiến cho người hâm mộ đất Thủ một trận cầu mãn nhãn về chuyên môn.

Tuy nhiên, với đẳng cấp của đội bóng đến từ nền bóng đá hàng đầu như Nhật Bản, Kawasaki Frontale đã có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0, bằng hai pha lập công của Yamauchi Hinata và Miyagi Ten. Tuy vậy, kết quả thắng thua trong trận đấu này không quá quan trọng bằng việc mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển.

Ảnh: Tuấn Hữu

Nguồn: Báo Bình Dương