Thay 3 trọng tài World Cup 2006

FIFA vừa thông báo về 3 trường hợp thay đổi trong danh sách 23 trọng tài chính tham gia điều khiển các trận đấu ở vòng chung kết World Cup 2006 mà họ đã công bố hồi đầu tháng 5.2006.

12/05/2006 00:00:00

FIFA vừa thông báo về 3 trường hợp thay đổi trong danh sách 23 trọng tài chính tham gia điều khiển các trận đấu ở vòng chung kết World Cup 2006 mà họ đã công bố hồi đầu tháng 5.2006.


Markus Merk sẽ là trọng tài đại diện cho nước chủ nhà tại World Cup 2006 – ẢNH: REUTERS

Trọng tài người Guatamala Carlos Batres đã phải xin rút tên do chấn thương đầu gối của ông không kịp bình phục, người thay thế ông là Marco Rodriguez của Mexico. Bên cạnh đó, có 2 trọng tài người châu u không đủ tiêu chuẩn do trợ lý của họ không vượt qua được những bài kiểm tra thể lực. Do vậy, trọng tài người Hy Lạp Kyros Vassaras sẽ bị thay thế bởi Roberto Rosetti (Ý), còn trọng tài người Tây Ban Nha Manuel Mejuto Gonzalez sẽ nhường chỗ lại cho người đồng hương của ông là Luis Medina Cantalejo.

23 trọng tài được FIFA chọn cầm còi tại World Cup 2006 đến từ 21 nước. Trong đó, Ý và Mexico mỗi nước có 2 trọng tài chính được chọn cầm còi tại Đức. Lần đầu tiên ở vòng chung kết một kỳ Mondial, các trọng tài chính sẽ điều khiển trận đấu cùng với 2 trọng tài biên có cùng quốc tịch hay cùng liên đoàn.

Các trọng tài sẽ tập trung từ ngày 26.5 trong một khách sạn ở Neu-Isenburg, gần Frankfurt. Đây sẽ là nơi đóng quân của “đội bóng thứ 33” và họ sẽ còn tiếp tục trải qua một số đợt kiểm tra khác nữa trước khi bước vào giải.

Danh sách 23 trọng tài được chọn:

Châu Á (2): Toru Kamikawa (Nhật), Shamsul Maidin (Singapore)

Châu Phi (2): Essam Abd El Fatah (Ai Cập), Coffi Codjia (Benin)

Trung và Bắc Mỹ (3): Benito Archundia (Mexico), Marco Rodriguez (Mexico), Peter Prendergast (Jamaica)

Nam Mỹ (5): Carlos Amarilla (Paraguay), Horacio Elizondo (Aegentina), Jorge Luis Larrionda (Uruguay), Oscar Ruiz (Colombia), Carlos Simon (Brazil)

Châu Đại Dương (1): Mark Shield (ac)

Châu u (10): Massimo Busacca (Thụy Sĩ), Frank De Bleeckere (Bỉ), Massimo De Santis (Ý), Valentin Ivanov (Nga), Luis Medina Cantalejo (Tây Ban Nha), Markus Merk (Đức), Lubos Michel (Slovakia), Graham Poll (Anh), Eric Poulat (Pháp), Roberto Rosetti (Ý).

(Theo TNO)