GIẢI VÔ ĐỊCH U15/U16 ĐÔNG NAM Á

Thanh Trung lập cú đúp, U16 Việt Nam thắng Timor Leste 4-0

Tại lượt trận thứ hai của bảng A Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2018 diễn ra chiều nay (31/7), Thanh Trung đã lập cú đúp bàn thắng vào lưới Timor Leste trong chiến thắng 4-0 của U16 Việt Nam.

Nhằm đảm bảo một thế trận chắc chắn trước khi tính đến những thử nghiệm về nhân sự, HLV Vũ Hồng Việt đã đưa vào sân đội hình xuất phát với chỉ có duy nhất một sự thay đổi, đó là Quang Trường thay thế Văn Cường ở tuyến phòng ngự.

So với trận ra quân, trận này U16 Việt Nam nhập cuộc khá tốt và nhanh chóng nắm quyền kiểm soát bóng cũng như liên tục phát động các đường tấn công về phía khung thành đối thủ. Đến phút 17, tỉ số được mở cho U16 Việt Nam sau pha đánh đầu cận thành của Thanh Trung.

Ở những diễn biến sau đó, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân Timor Leste, tuy nhiên chỉ ghi được thêm 1 bàn thắng cũng từ một tình huống lật cánh đánh đầu ở phút 35. Cầu thủ lập công cho U16 Việt Nam lại là Thanh Trung với pha di chuyển và lựa chọn vị trí rất tốt.

Sang hiệp 2, HLV Vũ Hồng Việt  tận dụng tối đa quyền thay người khi lần lượt đưa Trung Hậu, Thế Hùng, Đức Hiếu, Văn Cường, Chí Bảo vào sân thế chỗ Nguyên Hoàng, Đức Hoàng, Quốc Dân, Quang Trường và Quốc Hoàng. Một trong những cầu thủ vào sân từ băng dự bị là Chí Bảo đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho U16 Việt Nam sau một pha đột phá và dứt điểm chéo góc hiểm hóc ở phút 65. Bàn ấn định tỉ số 4-0 được ghi ở phút 75 do công của Văn Chung.

Văn Chung ấn định tỉ số 4-0 cho U16 Việt Nam.

Do 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar và Indonesia chưa thi đấu nên với kết quả này, U16 Việt Nam tạm vươn lên nhất bảng với 6 điểm.

Đội hình xuất phát của U16 Việt Nam:

Nguyễn Duy Dũng (GK), Võ Quốc Dân, Phạm Văn Đạt, Vũ Tiến Long (C), Trịnh Quang Trường, Võ Minh Đan, Trịnh Văn Chung, Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Quốc Hoàng, Đinh Thanh Trung, Võ Nguyên Hoàng.

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Vũ Hồng Việt:

“Đây là trận thắng ý nghĩa của đội dù rằng hôm nay các chân sút đã dứt điểm không tốt, vẫn còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Lẽ ra chúng tôi có thể kết thúc trận đấu với nhiều bàn thắng hơn. Tôi cảm thấy tương đối hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ trong trận đấu này”.

“Trận gặp chủ nhà Indonesia sẽ là một trận đấu khó khăn và cơ hội chia đều 50-50 cho cả hai đội. Họ có chuyên môn tốt và được thêm lợi thế sân nhà. Cầu thủ số 11 sẽ phải khiến chúng tôi dè chừng. Trước hết chúng tôi cần tập trung cải thiện khâu dứt điểm”.

Photo: AFF