Thành lập Ban Thư ký điều hành và Tổ thư ký BTC Asian Cup 2007 tại Việt Nam

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ vừa ra quyết định thành lập Ban Thư ký điều hành và Tổ thư ký Ban tổ chức Asian Cup 2007 tại Việt Nam.

28/04/2006 00:00:00
Để phối hợp triển khai tốt công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007 mà Việt Nam là 1 trong 4 nước đồng đăng cai tổ chức, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ vừa ra quyết định thành lập Ban Thư ký điều hành và Tổ thư ký Ban tổ chức Asian Cup 2007 tại Việt Nam.
 
Theo đó, Ban Thư ký điều hành và Tổ thư ký Ban tổ chức Asian Cup 2007 tại Việt Nam gồm 24 thành viên do Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn làm Trưởng Ban, các Phó trưởng ban là Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, Đỗ Văn Ninh và Nguyễn Thị Hạnh.
 
Quang cảnh cuộc họp Ban thư ký điều hành – BTC Asian Cup 2007 tại Việt Nam – Ảnh: NĐ
 
Sáng nay, Ban Thư ký điều hành và Tổ thư ký Ban tổ chức Asian Cup 2007 tại Việt Nam đã nhóm họp phiên đầu tiên để phổ biến chức năng và nhiệm vụ đến các thành viên, trong đó nhấn mạnh việc Ban Thư ký điều hành và Tổ thư ký Ban tổ chức Asian Cup 2007 tại Việt Nam là bộ phận đầu mối quan trọng trong việc phối hợp công tác đăng cai tổ chức VCK Asian Cup 2007.
 
Chánh Văn Phòng Lê Hoài Anh cho biết, trong thời gian qua, công ty tiếp thị thể thao World Sport Group (đối tác thương mại của AFC tại Asian Cup 2007) đã cử đại diện sang Việt Nam tiến hành khảo sát cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị kỹ thuật, và các vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức của Việt Nam. Phái đoàn khảo sát của World Sport Group tỏ ra rất hài lòng với cơ sở hạ tầng cũng như các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ giải tại SVĐQG Mỹ Đình và SVĐ Thiên Trường (Nam Định), nơi sẽ diễn ra các trận đấu thuộc một bảng do Việt Nam đăng cai tổ chức. Chất lượng của các SVĐ, nơi ăn nghỉ của các VĐV đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra, BTC cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Việt Nam đối với sự kiện quan trọng này.
 
Theo Chánh Văn Phòng Lê Hoài Anh, AFC đánh giá rất cao tiềm năng phát triển thương hiệu Asian Cup tại Việt Nam. Tranh thủ những ấn tượng tốt đẹp của AFC đối với những thành công của Việt Nam trong những lần tổ chức các giải thi đấu bóng đá quốc tế trước đây, LĐBĐVN đang cố gắng hết sức mình để có thể đưa được trận Chung kết của Asian Cup 2007 đến với khán giả Việt Nam.
 
Hiện nay, ngoài Việt Nam, cả 3 quốc gia đồng đăng cai còn lại là Malaysia, Indonesia và Thái Lan đều rất mong muốn giành quyền tổ chức trận Chung kết. Tuy nhiên, ông Lê Hoài Anh cũng thừa nhận rằng, tuy không hề thua kém về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật cũng như các yếu tố quan trọng khác tạo nên thành công của một trận đấu, nhưng với sức chứa 40.000 chỗ của SVĐQG Mỹ Đình, rõ ràng Việt Nam gặp bất lợi hơn các nước bạn, đặc biệt là Indonesia với chảo lửa Senayan nổi tiếng hoặc Malaysia với SVĐ Bukit Jalil có sức chứa hơn 8 vạn khán giả.
 
SVĐ QG Mỹ Đình đã sẵn sàng cho Asian Cup 2007
 
Mặc dù vậy, việc được tổ chức một bảng tại VCK Asian Cup 2007 là một sự kiện có nghĩa quan trọng trên mọi phương diện đối với bóng đá Việt Nam nên tất cả đều phải nỗ lực tập trung để chuẩn bị thật tốt cho sự kiện này, từ việc xây dựng một đội tuyển giàu sức cạnh tranh cho đến các công tác an ninh, thông tin tuyên truyền cũng như những bảo đảm về mặt thương quyền cho giải đấu.v.v..
 
Cho đến thời điểm này, được sự hỗ trợ của UBTDTT cùng cam kết phối hợp hành động của các bộ, ngành liên quan (Y tế, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Văn hóa thông tin, Bưu chính Viễn thông, Lao động thương binh xã hội, Tổng cục Du lịch), công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007 tại Việt Nam đã có những diễn tiến rất thuận lợi.
 
Theo kế hoạch, ngày 1/5 tới, đoàn lãnh đạo AFC gồm 16 thành viên sẽ sang Việt Nam để tìm hiểu và trao đổi về công tác tổ chức giải. Ngày 2/5, phái đoàn sẽ đến Nam Định để khảo sát sân Thiên Trường và làm việc cụ thể với UBND tỉnh và các Sở, Ngành liên quan. Ngày 3/5, phái đoàn tiếp tục làm việc với Ban giám đốc Khu Liên Hợp TTQG Mỹ Đình, thăm sân thi đấu, kiểm tra cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và bàn bạc về quyền kiểm soát, quản lý của AFC đối với khu vực phòng thuê bao trên sân, đối với khu vực sân thi đấu và đối với các khu vực phụ cận trong thời gian diễn ra giải. Tiếp đó, phái đoàn sẽ có cuộc họp với lãnh đạo LĐBĐVN và đại diện các Vụ chức năng của Ủy ban TDTT trước khi trở về AFC để hoàn tất các bản báo cáo về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam.
 
VFF