Thắng thuyết phục Thái Lan 2–0, tuyển Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 3 Olympic nữ 2016

Chiều nay (22/9), tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng gặp đối thủ đầy “duyên nợ” Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 Olympic nữ Rio 2016 trên SVĐ Mandalar Thiri, Myanmar. Với việc giành chiến thắng 2–0 đầy thuyết phục, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành tấm vé duy nhất tham dự vòng loại thứ 3 Olympic nữ Rio 2016.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan

Với thế buộc phải thắng Thái Lan để có cơ hội đi tiếp, HLV trưởng Takashi tiếp tục tung ra đội hình gồm những cầu thủ ưng ý đã giúp Việt Nam đánh bại Myanmar và Jordan. Các cầu thủ tiếp tục được yêu cầu dồn hết tinh thần vào trận đấu và bình tĩnh, cố gắng đến những phút cuối cùng.

Về phía đối thủ Thái Lan, nhìn vào đội hình, không khó nhận ra sự vắng mặt của một vài cái tên từng làm mưa làm gió trước khung thành thủ môn Kiều Trinh như tiền đạo kỳ cự Nisa Romyen, Chidtawan hay thủ môn Waraporn Boonsing. Những cái tên đáng chú ý như tiền đạo Orathai Sremanee hay tiền vệ Taneekarn cũng được cất trên băng ghế dự bị. Nổi bật nhất trong đội hình của tuyển Thái Lan lúc này có lẽ là tiền đạo Sung-Ngoen.  

Trong cuộc đối đầu này, tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tốt. Thế trận ghi nhận những nỗ lực của các cầu thủ trong việc duy trì thế trận cân bằng, giữ vững cự ly đội hình và chủ động phối hợp nhịp nhàng. Hàng phòng ngự Việt Nam cũng tỏ ra thận trọng, không mắc mưu đối phương trong một số tình huống phạt góc. Trong 30 phút đầu hiệp 1, thế trận có lúc rơi vào bế tắc khi Thái Lan không thể hiện được nhiều sự nguy hiểm của mình trong các pha dứt điểm. Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút 39 khi bóng đang ở bên phần sân Thái Lan, hậu vệ và thủ môn Charoenying mắc lỗi phòng ngự để Minh Nguyệt (18) thuận lợi đưa bóng vào lưới ở cự ly gần, mở tỉ số 1-0 cho tuyển Việt Nam.

Sang hiệp 2, trong thế bất lợi, tuyển Thái Lan chơi lăn xả ngay từ đầu hòng tìm bàn gỡ hòa. Thủ môn Kiều Trinh sớm phải đối măt với một loạt các tình huống dội khung thành. Với kinh nghiệm thi đấu dầy dặn, chưa có pha bóng nào thực sự làm khó nữ thủ thành tuyển Việt Nam.

Từ phút 70, trận đấu tiếp tục rơi vào thế bế tắc khi các cầu thủ Thái Lan không thể tìm được đường đưa bóng bóng vào sâu. Thậm chí, với sự nhanh trí của mình, các cầu thủ Việt Nam đã có màn phản công nhanh ở phút 83 để Minh Nguyệt (18) tận dụng tốt cơ hội dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0 trong niềm vui vỡ òa của đồng đội. Với 2 bàn và chiến thắng cầm chắc trong tay, các cầu thủ Việt Nam chủ động lui về phòng ngự chặt, vô hiệu hóa hoàn toàn các đợt tấn công lên của đối phương. 5 phút bù giờ cũng không giúp các cầu thủ Thái Lan tạo nên bất ngờ, ấn định chiến thắng 2-0 cho thầy trò HLV Takashi.

Trận đấu muộn cùng ngày giữa Đài Bắc (Trung Quốc) và Myanmar đã khép lại với chiến thắng 3–1 giành cho đội chủ nhà. Như vậy, với kết quả ngày thi đấu hôm nay, tuyển Việt Nam (9 điểm) đã vượt lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng tại vòng loại thứ 2 để chính thức giành tấm vé vào tham dự vòng loại thứ 3 Olympic nữ Rio 2016 diễn ra tại Osaka, Nhật Bản cuối tháng 2 năm sau. Đây sẽ là một thử thách vô cùng lớn đôi với thầy trò HLV Takashi khi đối thủ của họ tại vòng 3 là Nhật Bản, Australia, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội có thành tích cao nhất đi Brazil tham dự Olympic vào năm sau.  

Ngày mai (23/9), thầy trò HLV trưởng Takashi sẽ lên đường về nước, kết thúc chuyến thi đấu cuối cùng trong năm 2015. Các thành viên đội tuyển nữ sẽ cùng bay chặng Mandalay – Bangkok trước khi tách thành 2 đoàn bay tiếp về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, 2 chuyến bay sẽ cùng có mặt tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn nhất lúc 19h45 cùng ngày.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan (22/9):Thủ môn – đội trưởng Đặng Thị Kiều Trinh (1), Nguyễn Thị Xuyến (2), Chương Thị Kiều (3), Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Nguyễn Thị Liễu (8), Trần Thị Thùy Trang (9), Vũ Thị Nhung (12), Trần Nguyễn Bảo Châu (15), Nguyễn Hải Hòa (17), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (18), Huỳnh Như (19).

Ghi bàn: Minh Nguyệt (18) 39’ & 83’

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC VL 2 OLYMPIC NỮ RIO 2016

TT

Tên đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Việt Nam

4

3

0

1

8

4

+4

9

2

Đài Bắc (TQ)

4

2

1

1

5

3

+2

7

3

Thái Lan

4

2

1

1

3

3

0

7

4

Myanmar

4

2

0

2

8

7

+1

6

5

Jordan

4

0

0

4

1

8

−7

0