Thắng Myanmar 3-0, Việt Nam gặp Indonesia ở bán kết

Đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0, Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 tại thủ đô Jakarta vào lúc 16h30 ngày 6/1 tới đây.


Văn Đức, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Hoàng Đức những cầu thủ được trọng dụng trước đó đã không có tên trong đội hình xuất phát. Thay vào đó, HLV Park Hang Seo đã sử dụng 8/11 cầu thủ đã và đang chơi cho Hà Nội FC. Rất nhanh chóng, ĐT Việt Nam đã chiếm thế thượng phong với những tình huống pressing liên tục. Bàn thắng đã đến ngay ở phút thứ 8 sau những pha phối hợp 1 chạm từ sân nhà. Đón đường chuyền của Hùng Dũng, Văn Hậu thả bóng xuống để Văn Quyết trả ngược lại và Tuấn Hải băng vào gây áp lực khiến Kyaw Zin Lwin lúng túng “đốt lưới nhà”.

Tuấn Hải khiến đội bạn “đốt lưới nhà”, giúp ĐTVN dẫn trước 1-0. Ảnh: Tuấn Hữu

Ở phút 27, từ bên cánh trái, Văn Hậu có cú căng ngang khó chịu, thủ môn Tun Nannda Oo đã mắc sai lầm để bóng bật ra và Tiến Linh đã tận dụng thời cơ, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của Tiến Linh tại AFF Cup 2022 cho ĐT Việt Nam. Hai bàn thắng đã giúp các học trò của HLV Park Hang Seo chơi nhãn nhã mặc cho khép lại hiệp 1, Malaysia đang dẫn bàn trước Singapore trên sân Bukit Jalil.

Tiến Linh ghi bàn thắng 2-0 cho ĐTVN. Ảnh Tuấn Hữu

Đến phút 60, Quang Hải cùng với Văn Hậu được cho ra nghỉ, vào thay là Ngọc Quang và Hồng Duy. Sau khi vào sân, Châu Ngọc Quang đã chơi rất năng nổ và chính anh là người nâng tỷ số lên 3-0 sau một cú sút xa đẹp mắt từ cự ly khoảng 17m.

ĐTVN khép lại vòng bảng với 10 điểm, đứng đầu bảng B. Ảnh: Tuấn Hữu

Những phút cuối của trận đấu, Việt Nam chủ yếu kiểm soát bóng và hạn chế những va chạm không cần thiết. Phía bên kia, dù đã cố gắng tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng Myanmar không có lấy một cơ hội tiếp cận cầu môn Đặng Văn Lâm. Thắng 3-0, ĐT Việt Nam đứng đầu bảng B với 10 điểm. Trong khi đó, Malaysia đứng thứ 2 với 9 điểm khi đánh bại “đối trọng” Singapore với tỷ số 4-1 ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng.

Như vậy, hai cặp bán kết AFF Cup 2022 đã được xác định: Việt Nam gặp Indonesia và Thái Lan đối đầu với Malaysia.

Ngay sau trận đấu, ĐTVN đã ra sân bay để bay vào TPHCM và sáng mai (4/1), toàn đội di chuyển sang Indonesia đá trận bán kết lượt đi.

Đội hình ra sân Việt Nam vs Myanmar

ĐT Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Hậu (Hồng Duy 60’), Hùng Dũng (Ngọc Quang 46’), Quang Hải (Hoàng Đức 60’), Tấn Tài; Tuấn Hải, Tiến Linh (Văn Đức 46’), Văn Quyết.

ĐT Myanmar: Tun Nannda Oo; Thiha Htet Aung, Kyaw Zin Lwin, Hein Phyo Win (Moe Win 57’), Ye Min Thu, Kyaw Min Oo, Aung Naing WIN, Lwin Moe Aung (Wai Lin Aung Lin 65’) Htet Soe (Ye Yint Aung 46’), Hein Htet Aung, Aung Kaung Mann.

BÀN THẮNG
ĐT Việt Nam: Kyaw Zin Lwin (phản lưới 8’),  Tiến Linh (27’), Ngọc Quang (73’)