Thắng HAGL 2-0, DNH Nam Định giành quyền đi tiếp tại Cúp QG Bamboo Airways 2020

Bàn thắng đẹp mắt của Mai Xuân Quyết và pha lập công của Rafaelson giúp DNH Nam Định đánh bại HAGL với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào vòng tiếp theo ở Cúp QG Bamboo Airways 2020.

Bầu không khí sôi động tại sân Thiên Trường đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội chủ nhà DNH Nam Định

Với lợi thế sân nhà, DNH Nam Định đẩy cao tốc độ trận đấu ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ngay phút 4, đội chủ nhà đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đầu tiên. Từ đường chuyền của Đỗ Merlo, Rafaelson trong tư thế đối mặt với khung thành trống lại dứt điểm đưa bóng đi chạm cột dọc chỉ ở khoảng cách chưa đầy 3m.

Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để vượt lên, DNH Nam Định vẫn chơi đầy quyết tâm. HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ đạo các học trò chơi áp sát, không ngần ngại va chạm để khắc chế lối đá kỹ thuật của hàng tiền vệ HAGL.

2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1, các ngôi sao tấn công của đội khách như Minh Vương, Văn Toàn hay Walsh gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Xuân Việt.

Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT Công ty VPF – phát biểu khai mạc Cúp QG Bamboo Airways 2020. Đây là sự kiện rất được khán giả trong nước và quốc tế quan tâm, bởi không chỉ đánh dấu ngày trở lại của bóng đá Việt Nam mà còn thể hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 rất thành công của Chính phủ và người dân Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, DNH Nam Định thỉnh thoảng lại “cảnh cáo” hàng phòng ngự đội khách bằng những tình huống tấn công có ý đồ. Nếu may mắn, chính xác hơn, Đỗ Merlo đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 35 sau tình huống không thể chạm bóng dứt điểm ngay sát vòng cấm.

Sau những phút bì dồn ép toàn diện, HAGL bắt đầu lấy lại được thế trận. Phút 39, đội khách mới có cơ hội thực sự rõ ràng đầu tiên. Đáng tiếc là pha xử lý kỹ thuật trong phạm vi hẹp trước khi tung ra cú dứt điểm cực mạnh của Walsh lại đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn Xuân Việt.

HLV Park Hang-seo cũng có mặt trên khán đài để theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ để chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển.

Khi đang tạo ra được thế trận cân bằng, HAGL lại bất ngờ phải nhận bàn thua từ tình huống dàn xếp tấn công đơn giản của đội chủ nhà. Phút 42, Xuân Quyết thoát xuống bên cánh trái có pha đưa bóng như đặt để Rafaelson bật lên đánh đầu lái bóng hạ gục Văn Trường, đưa DNH Nam Định dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp 2, HAGL nhập cuộc tốt hơn so với 45 phút đầu tiên. Đội quân của HLV Lee Tea Hoon cầm bóng tự tin, triển khai cách chơi kiểm soát, đá nhỏ quen thuộc. Không tạo ra được thế trận áp đảo, nhưng HAGL mới là đội sở hữu những cơ hội đầu tiên ở hiệp 2. Tuy nhiên, đáng tiếc là đội khách đã không thể tận dụng thành công để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số 1-1.

Phút 61, Văn Toàn thoát xuống đối mặt với thủ thành Xuân Việt nhưng pha dứt điểm của anh sau đó lại đưa bóng đi chạm cột dọc khung thành của DNH Nam Định. Một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của tiền đạo ĐT Việt Nam.

Có cơ hội nhưng không thể tận dụng được, HAGL phải trả giá khi để DNH Nam Định có được bàn nhân đôi cách biệt. Phút 63, Sỹ Minh có pha đánh gót vừa tầm để Xuân Quyết băng lên dứt điểm quyết đoán hạ gục Văn Trường, đưa DNH Nam Đinh dẫn trước 2-0.

Bàn thắng của Xuân Quyết như nhấn chìm hết mọi nỗ lực của các cầu thủ đội khách. Trong những phút sau đó, dù chơi nỗ lực nhưng HAGL không thể tạo ra được sức ép như thể hiện ở đầu hiệp 2. Thậm chí, nếu các chân sút bên phía DNH Nam Định dứt điểm nắn nót hơn ở cuối trận thì HAGL đã phải nhận trận thua đậm hơn.

Với chiến thắng 2-0 trước HAGL, DNH Nam Định giành quyền vào vòng 1/8  Cúp QG Bamboo Airways 2020. Đối thủ của đội bóng thành Nam ở chuyến làm khách vào ngày 30/5 tới là Than.QN.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
DNH.NĐ:
 Xuân Việt, Tony, Hạ Long, Đình Mạnh, Mạnh Cường, Sỹ Minh, Văn Trường, Xuân Quyết, Rafaelson, Đỗ Merlo
HAGL: Văn Trường, A Hoàng, Trọng Sáng, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Minh Vương, Kely, Văn Toàn, Walsh

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA