Thắng đậm Brunei, U23 Việt Nam tạm vượt lên dẫn đầu bảng K

Thắng đậm đối thủ U23 Brunei với tỷ số 6-0 trong trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng K nhờ hơn U23 Thái Lan ở hiệu số bằng thắng bại.

Thắng đậm Brunei, U23 Việt Nam tạm vượt lên dẫn đầu bảng K

BÀN THẮNG

U23 Việt Nam: Đức Chinh (11’), Thành Chung (23’), Thanh Bình (45’+2), Việt Hưng (60’), Tấn Sinh (76’), Quang Hải (90+1′)

Không có mặt Đình Trọng và Quang Hải trong đội hình xuất phát vì chấn thương chưa hồi phục ổn, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn tung ra đội hình được xem là tốt nhất của U23 Việt Nam trong cuộc tiếp đón đối thủ không quá mạnh như U23 Brunei. 

Vì vậy, không ngạc nhiên khi các cầu thủ trẻ chủ nhà chơi áp đảo hoàn toàn và liên tiếp khiến hàng phòng thủ dù chơi với số đông của Brunei vẫn rơi vào thế chống đỡ cực kỳ vất vả.

Ngay phút 11, từ cú tạt bóng của Thanh Thịnh, Hà Đức Chinh đã có cú đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng đã tạo sự tự tin Đức Chinh và tiếp thêm phần hứng khởi cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số, suốt thời gian còn lại của hiệp 1 Hà Đức Chinh lại bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ăn bàn mười mươi rất đáng tiếc.

Đến phút 23, U23 Việt Nam tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 và người lập công là Thanh Chung khi lên tham gia tấn công, sau khi các đồng đội có rất nhiều cú dứt điểm không chuẩn xác. 

Đức Chinh với cú đánh đầu mở tỷ số cho U23 Việt Nam – Ảnh: Đức Cường

Các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn nắm thế áp đảo, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của U23 Brunei và đến phút bù giờ 45+2, Thanh Bình đã có cú sút xa như kẻ chỉ nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Đầu hiệp 2, Quang Hải được HLV Park Hang-seo tung vào sân thay cho Hà Đức Chinh. Sức ép vẫn được các cầu thủ áo đỏ liên tục tạo ra về phía khung thành của U23 Brunei. Phút 60, từ đường chuyền của Văn Hậu, bóng đến chân Quang Hải và anh đã tạt bóng cho Việt Hưng để gương mặt trẻ này tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 Việt Nam.

Phút 75, Wafi của Brunei đã phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của anh này, đồng thời cho U23 Việt Nam hưởng quả phạt đền. Kết quả, Tấn Sinh đã nâng tỷ số lên 5-0 cho đội chủ nhà trên chấm 11m.

Quang Hải trong vòng vây của các cầu thủ Brunei. Ảnh: Minh Tuấn

Ghi được 5 bàn thắng, nhưng các học trò của ông Park Hang-seo vẫn chưa muốn dừng lại khi vẫn tiếp tục gia tăng sức ép về trên phần sân của đội khách. Đến phút 90, U23 Việt Nam tiếp tục nhận được quả phạt đền, và Quang Hải đã nâng tỷ số lên 6-0 cho đội nhà từ cú sút khá hiểm hóc trên chấm 11m. 

Với kết quả này, U23 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng K, bởi tại trận đấu diễn ra trước đó, U23 Thái Lan đã thắng U23 Indonesia với tỷ số 4-0, kém 2 bàn so với các học trò của HLV Park Hang-seo


ĐỘI HÌNH RA SÂN

U23 Việt Nam: Tiến Dũng; Tấn Sinh, Thành Chung, Văn Hậu; Tấn Tài (Tiến Dụng, 62’), Việt Hưng, Thái Quý, Thanh Thịnh; Thanh Bình (Đình Trọng, 73’), Hoàng Đức, Đức Chinh (Quang Hải, 46’).

U23 Brunei: Ishyra Asmin (Haimie, 46’); Syakir, Nur Aiman, Wafi, Haziq, Martin, Hanif; Rahimin, Hariz;  Azreen, Ridhwan (Nazif, 80’).

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG K