Thắng đậm 7-1 trên sân Macau, ĐT Việt Nam gặp ĐT Qatar tại vòng 2

Chiến thắng 6-0 tại trận lượt đi trên sân Thống Nhất đã mở rộng cánh cửa bước tiếp vào vòng sau đối với thầy trò HLV Falko Götz. Và ở trận tái đấu, họ một lần nữa khẳng định sức mạnh trước đội bạn bằng chiến thắng với tỷ số 7-1, nâng tổng tỷ số sau 2 lượt trận lên con số 13-1. 

Chiều nay (3/7), ĐT Việt Nam đã bước vào trận đấu lượt về gặp ĐT Macau trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014. Chiến thắng 6-0 tại trận lượt đi trên sân Thống Nhất đã mở rộng cánh cửa bước tiếp vào vòng sau đối với thầy trò HLV Falko Götz. Và ở trận tái đấu, họ một lần nữa khẳng định sức mạnh trước đội bạn bằng chiến thắng với tỷ số 7-1, nâng tổng tỷ số sau 2 lượt trận lên con số 13-1.


Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Mạnh Dũng

Hậu vệ: Việt Cường (Ngọc Thanh thay phút 65), Đình Luật, Long Giang, Quang Thanh

Tiền vệ: Thành Lương (Ngọc Duy thay phút 46), Văn Quyết, Công Vinh, Minh Châu, Duy Nam (Trọng Hoàng thay phút 75)

Tiền đạo: Quang Hải  

Ghi bàn: Công Vinh (9) phút 29, 43, 75 và 82; Quang Thanh (11) 3’; Quang Hải (13) 3’


Đúng như tuyên bố của HLV trưởng Falko Götz, ĐT Việt Nam đã gạt sang một bên chiến thắng đậm 6-0 tại trận lượt đi và nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Lê Công Vinh (9) tiếp tục nỗi ám ảnh đối với hàng phòng ngự ĐT Macau với 4 lần sút tung lưới đối thủ, lần lượt ở các phút 29, 43, 75 và 82.

Công Vinh ghi tổng số 7 bàn thắng sau 2 trận đấu với Macau.

 Ảnh T.Tướng

ĐTVN nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng gây áp lực lên Macau. Đội Macau thi đấu thận trọng khi chủ động lùi sâu phòng ngự trên phần sân nhà. Ngay phút thứ 2, Việt Cường thực hiện đường chuyền dài chuyển cánh cho Quang Thanh. Một quả tạt vào trong nhưng bóng lại đi vào góc xa khung thành khiến thủ môn đội Macau (số 22) không kịp phản ứng. 1-0 cho Việt Nam.


Sau khi mở tỉ số, ĐTVN vẫn không ngừng gia tăng áp lực lên phần sân của Macau và chiếm hầu hết thời gian kiểm soát bóng. 3 bàn thắng nữa được ghi do công của Công Vinh (2 bàn) và Quang Hải (1 bàn phút 23).

Quang Hải (13) đóng góp 1 bàn thắng cho ĐTVN. Ảnh T.Tướng

 

Sang đầu hiệp 2, ĐTVN có 1 sự thay đổi: Ngọc Duy vào sân thay Thành Lương. 20 phút đầu hiệp 2, Macau kiểm soát được nhiều bóng hơn hiệp 1 và có bàn thắng rút ngắn tỉ số sau 1 pha phản công vào vị trí của Việt Cường vừa lên tham gia tấn công.


Phút 65’ Ngọc Thanh vào sân thay Việt Cường. HLV Falko Gotz muốn thử nghiệm Ngọc Duy đá hậu vệ trái và Công Vinh đá tiền vệ trái. Cặp tiền đạo lúc này là Ngọc Thanh và Quang Hải.

 

Sau những phút đầu hiệp 2 có phần mất tập trung, ĐTVN đã thi đấu tập trung hơn và dành lại thế áp đảo. 2 bàn thắng nữa được ghi do công của Công Vinh (penalty). Quang Thanh ấn định chiến thắng 7-1 cho tuyển Việt Nam ở phút 87.


Bàn gỡ duy nhất của ĐT Macau được thực hiện do công của Leong Ka Hang (11) ở phút thứ 60 của trận đấu.
 


Với chiến thắng dễ dàng này, ĐT Việt Nam đã cho thấy đẳng cấp vượt trội so với ĐT Macau. Vì vậy, điều cần thiết là thầy trò HLV Falko Götz không được phép chủ quan, tự mãn và cần phải dành sự tập trung tối đa ở vòng đấu tới, bởi đối thủ của ĐT Việt Nam sẽ là Qatar- đội bóng hùng mạnh của khu vực Tây Á.

Dù thắng 6-0 ở lượt đi, nhưng tuyển Việt Nam đã thi đấu quyết tâm và giành chiến thắng chung cuộc 13-1. Ảnh T.Tướng

Phát biểu sau trận đấu, HLV Falko Gotz cho biết: “Trước trận đấu này, điều làm tôi băn khoăn nhất là tạo được động lực thi đấu cho các cầu thủ vì sau trận lượt đi với tỉ số 6-0 và gần như đã chắc chắn đi tiếp vào vòng 2, việc các cầu thủ có thể duy trì được quyết tâm và động lực thi đấu như trong trận lượt đi là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất hài lòng với sự thể hiện của toàn đội trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ đã thể hiện được quyết tâm cao và ghi được nhiều bàn thắng.


Chúng tôi đã có được một khởi đầu tốt tại vòng 1 và phía trước chắc chắn sẽ không phải là những trận đấu dễ dàng dành cho ĐTVN.


Trong trận đấu này, tôi đã thử nghiệm một số vị trí mới đồng thời đó cũng được coi như một món quà dành cho sự nỗ lực của những cầu thủ còn lại trong suốt 3 tuần tập trung vừa qua.

HLV Falko Götz khẳng định sẽ góp sức đưa bóng đá Việt Nam trở thành hàng đầu trong khu vực và châu lục. Ảnh T.Tướng

 

Tôi nhận chức HLV trưởng ĐTVN chưa tròn một tháng, tuy nhiên tôi nhận thấy tiềm năng phát triển rất lớn của bóng đá Việt Nam – một đất nước có diện tích và dân số khá cao.


Mục tiêu của tôi là đưa bóng đá Việt Nam trở thành nền bóng đá đứng đầu ĐNA và châu Á. Ngoài ra tôi cũng muốn góp phần phát triển hệ thống đào tạo trẻ và từng bước thay đổi cấu trúc của nền bóng đá Việt Nam. Vì vậy, thời gian 2 năm không phải là dài để tôi có thể thực hiện tất cả những điều đó”.


Theo lịch trình, sáng mai đội tuyển sẽ trở về nước. Các cầu thủ sẽ chia làm 2 tốp. Tốp phía Nam sẽ về sân bay Tân Sơn Nhất – TPHCM và tốp phía Bắc sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài-Hà Nội vào lúc 15h30 cùng ngày.


Các tuyển thủ sẽ trở về khoác áo CLB để thi đấu tại giải VĐQG Eximbank 2011 và giải HNQG-Cúp Tôn Hoa Sen 2011. Dự kiến, đội tuyển sẽ tập trung trở lại vào ngày 17/7/2011 để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2014 gặp ĐT Qatar.


Trận lượt đi của 2 đội sẽ diễn ra vào ngày 23/7 tại Qatar và trận lượt về diễn ra vào ngày 28/7/2011 tại SVĐQG Mỹ Đình – Hà Nội.


Kết quả các trận đấu khác (lượt về) vòng loại thứ 1, ngày 3/7

Chinese Taipei 3-2 Malaysia
Pakistan 0-0 Bangladesh
Laos 6-2 Cambodia

Philippines 4-0 Sri Lanka

Palestine 1-1 Afghanistan
Macau 1-7 Vietnam

Timor-Leste 0-5 Nepal
Myanmar 2-0 Mongolia

Nguồn: VFF (Trường Minh gửi từ Macau)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM