Thái Lan đã sẵn sàng cho SEA Games 24

Theo thông tin từ BTC, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho SEA Games 24 tại tỉnh Chonburi cơ bản đã hoàn tất.

(Theo UBTDTT) Tỉnh Chonburi – Thái Lan đã sẵn sàng cho SEA Games 24

Diễn ra tại 3 địa điểm chính là Nakorn-Rachasima, Băng Cốc và Chonburi, SEA Games 24 cũng là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày sinh của nhà Vua Thái Lan Bhumiphol. Theo thông tin từ BTC, hầu hết các môn thi sẽ được tổ chức tại Nakorn-Rachasima bao gồm cả Lễ khai mạc và Bế mạc. Tại Chonburi sẽ là nơi tổ chức các môn thể thao dưới nước và các nội dung môn Đua ngựa. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho SEA Games 24 tại tỉnh Chonburi cơ bản đã hoàn tất. 

Ông Pracha cho biết: “Các môn Canoe, Kayak, Rowing và Đua thuyền rồng sẽ diễn ra tại hồ Maab Prachan, Banglamung. Môn Đua thuyền sẽ diễn ra ở CLB Marina Yacht, Jomtien – Pattaya. Các nội dung môn Đua ngựa sẽ diễn ra ở trường đua ở Pattaya. Hầu hết các địa điểm tổ chức thi đấu ở tỉnh Chonburi đều đã được thử nghiệm tổ chức một số các giải đấu trước đó”.

Myanmar sẽ cử 700 VĐV tham dự SEA Games 24

Một quan chức Thái Lan cho biết, tình trạng bạo lực trên đường phố ở Myanmar sẽ không làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của nước này cho SEA Games 24 diễn ra từ 06 – 15/12/2007. Dự kiến, Myanmar sẽ cử 700 VĐV và quan chức tham dự SEA Games 24 tại Thái Lan. Số lượng VĐV tham dự Đại hội dự kiến lên đến 9.000 người tham gia tranh tài ở 43 môn thi. 

Danh sách cuối cùng  của đoàn thể thao Malaysia tham dự SEA Games 24 sẽ được quyết định vào ngày 8/10

 Đại diện Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) cho biết: danh sách cuối cùng các VĐV tham dự SEA Games 24 sẽ được chốt lại vào ngày 8/10. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do 14 Liên đoàn Thể thao Malaysia (Điền kinh, Bóng đá (nam, nữ), Judo, Taekwondo, Bóng rổ, Xe đạp, Quần vợt, Lawn bowls, Sailing, Bóng chuyền, Ba môn phối hợp, Đấu kiếm và Cử tạ) đã không trình danh sách các VĐV tham dự SEA Games 24 lên Ban tuyển chọn của OCM.

Chủ tịch OCM Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar phát biểu, Ban tuyển chọn của OCM sẽ phải họp bàn nhằm điều chỉnh số lượng VĐV ở nhóm A và nhóm B sao cho đúng tiêu chuẩn tham dự SEA Games 24. 

Theo ubtdtt.gov.vn