Tây Ban Nha muối mặt rời Olympic

Ứng cử viên cho tấm HCV bộ môn bóng đá đã không thể có nổi một chiến thắng danh dự trước Ma-rốc và ra về với vị trí bét bảng.

Kết quả lượt đấu cuối cùng bảng D

Tây Ban Nha 0-0 Ma-rốc

Nhật Bản 0-0 Honduras

Được kỳ vọng sẽ lên ngôi ở giải đấu năm nay nhưng những gì mà Tây Ban Nha mang lại chỉ là sự thất vọng nặng nề. Sau hai trận thua trước những đội tuyển bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Nhật Bản và Honduras, Tây Ban Nha đã bị loại sớm khỏi Olympic năm nay.

Bước vào trận đấu cuối cùng gặp Ma-rốc, người hâm mộ hy vọng Tây Ban Nha sẽ có được trận thắng để có thể ngẩng đầu rời giải. Trong khi đó Ma-rốc cũng rất quyết tâm để kiếm được 3 điểm nhằm duy trì hy vọng vượt qua Honduras cho vị trí thứ hai vào tứ kết.

gea-gif-1343867034_480x0.gif

De Gea có trận đấu chia tay buồn với Olympic ngay trên sân Old Trafford.

Ra sân với dàn cầu thủ mạnh nhất có thể, nhưng dường như Tây Ban Nha không có nhiều động lực thi đấu khi các pha tấn công của họ dễ dàng bị Ma-rốc hóa giải. Thậm chí đội bóng Bắc Phi còn có được những pha phản công sắc bén nhờ sự cơ động của bộ đôi Labyad và Amrabat. Tuy nhiên cơ hội tốt nhất trong hiệp một vẫn thuộc về Tây Ban Nha với pha dứt điểm đối mặt khung thành của Adrian nhưng thủ môn Ma-rốc kịp thời cản phá.

Tây Ban Nha vẫn thể hiện một bộ mặt bế tắc trong hiệp hai dù cho tung cả tài năng trẻ của Barca là Tello vào sân. Sự vô duyên trong những pha dứt điểm vẫn đeo bám họ từ đầu giải và trận đấu này cũng không phải ngoại lệ.

Kết thúc với tỷ số hòa 0-0, Tây Ban Nha phải rời giải với vị trí bét bảng và đáng buồn hơn khi họ không có nổi một bàn thắng sau ba trận đấu đã qua. 

Trong trận đấu còn lại, Nhật Bản và Honduras đã có trận hòa không bàn thắng để cùng dắt tay nhau vào tứ kết. Các trận đấu tứ kết bộ môn bóng đá nam Olympic sẽ diễn ra vào ngày 4/8 tới đây.