Tây Ban Nha bảo vệ 'ngai vàng' Euro

Đội bóng xứ bò tót dễ dàng dánh bại Italy 4-0 trong trận chung kết để lần thứ hai liên tiếp giành chức vô địch giải bóng đá lớn nhất châu Âu.

02/07/2012 00:00:00

Đội bóng xứ bò tót dễ dàng dánh bại Italy 4-0 trong trận chung kết để lần thứ hai liên tiếp giành chức vô địch giải bóng đá lớn nhất châu Âu.

 

Alba nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha cuối hiệp một. Ảnh: AFP.

Trận chung kết Euro giữa Tây Ban Nha và Italy diễn ra theo một kịch bản rất bất ngờ với khán giả hâm mộ túc cầu. Sau chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Đức ở trận bán kết, Italy tự tin nhập trận với ý định chơi đôi công với nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, ý đồ của thầy trò HLV Prandelli nhanh chóng bị phá sản bởi khả năng kiểm soát bóng vượt trội của Tây Ban Nha.

 

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, phút 14, Tây Ban Nha cụ thể hóa ưu thế về thế trận bằng bàn mở tỷ số. Xuất phát từ nỗ lực đi bóng xuống sát biên ngang của Fabregas, bóng được chuyền cho Silva băng xuống đánh đầu tung lưới Buffon. Bị dẫn bàn, Italy dồn lên tấn công để tìm bàn san bằng cách biệt. Tuy nhiên họ vấp phải sự tranh chấp quyết liệt của các tiền vệ Tây Ban Nha ở khu vực giữa sân. Hàng thủ của nhà đương kim vô địch cũng được tổ chức rất kín kẽ khiến cho các cơ hội của Italy không thực sự rõ ràng.

 

Trong khi nôn nóng tìm bàn gỡ, Italy tiếp tục phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 41. Alba thoát xuống tốc độ, đón đường chọc khe tinh tế của Xavi rồi tung cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành xuất sắc Buffon. Hiệp một kết thúc với phần thắng dễ dàng 2-0 dành cho Tây Ban Nha.

 

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục là đội cầm bóng nhiều hơn. Italy nỗ lực tấn công mỗi khi có bóng nhưng họ chơi bế tắc trước khả năng áp sát và tranh chấp bóng rất tốt của các học trò HLV Del Bosque. Dù chơi ung dung nhưng chỉ trong 5 phút cuối (từ phút 84-89), Tây Ban Nha liên tiếp có thêm hai bàn thắng nhờ công của các cầu thủ vào thay người Torres và Mata để ấn định chiến thắng 4-0, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch mà họ đã giành được 4 năm trước.

 

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng việc bảo vệ thành công chức vô địch Euro. Ảnh: AFP.

Đây là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết Euro. Với bàn thắng ghi được trong trận này, Torres trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở hai trận chung kết Euro liên tiếp.

 

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Pique, Ramos, Alba, Xavi, Busquets, Alonso, Silva (Pedrito – 59′) , Fabregas (Torres – 75′) , Iniesta (Mata – 87′).

 

Italy: Buffon, Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini (Balzaretti – 21′) , Pirlo, Marchisio, Montolivo (Motta – 56′) , De Rossi, Cassano (Di Natale – 46′) , Balotelli.

Theo ngoisao.net