SLNA nhận liều ‘doping’ trước kỳ nghỉ Tết 2016

Các cầu thủ SLNA đã nhận được liều ‘doping tinh thần’ lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết 2016 khi mức thưởng Tết năm nay của đội thuộc diện cao nhất tại V.League.

Dù gặp khó khăn về tài chính trong những năm gần đây,nhưng với những thông tin vừa được Ban lãnh đạo CLB thông báo, các cầu thủ SLNA đã nhận liều ‘doping tinh thần’ trước kỳ nghỉ Tết 2016 khi mỗi cầu thủ sẽ được thưởng “tháng lương thứ 13”.
Theo đó, mức thưởng thấp nhất tại đội bóng thành Vinh là 7 triệu đồng đối với các cầu thủ trẻ. Còn Quế Ngọc Hải hay Phạm Mạnh Hùng được nhận khoảng 15 triệu đồng. Những cầu thủ có mức lương cao như Nguyên Mạnh hay Minh Đức đương nhiên sẽ nhận được số tiền thưởng Tết niều hơn.

Ngoài ra, các cầu thủ còn được nhận tiền trợ cấp Công đoàn là 1,5 triệu đồng, quà và tiền lì xì từ Ngân hàng Bắc Á – đơn vị chủ quản của SLNA. Như vậy, số tiền tối thiểu mà 1 cầu thủ xứ Nghệ nhận được là 8,5 triệu đồng.
So với các đội bóng khác tại V.League, tiền thưởng Tết của SLNA tương đương với những “đại gia” tại V.League như SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, FLC Thanh Hóa và cao hơn nhiều so với Than Quảng Ninh (8 triệu), Long An (5 triệu), B. Bình Dương (5 triệu kèm theo tiền lì xì, tiền thưởng trận thắng Siêu Cup).  
Với liều “doping tinh thần” này, BHL đội bóng áo vàng rất hy vọng các cầu thủ SLNA sẽ thi đấu thật tốt trong mùa giải 2016.
Đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường cũng là một trong những đội bóng trở lại tập trung sớm nhất chuẩn bị cho mùa giải mới 2016. Theo đó, CLB thành Vinh sẽ trở lại tập trung vào ngày 2 Tết.
Trận đấu khai màn V.League 2016, SLNA sẽ gặp Hải Phòng vào ngày 21/2 trên sân Vinh.

Các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã nhận tin vui khi thưởng Tết năm nay gấp đôi so với năm 2015. Theo đó, mỗi cầu thủ sẽ nhận được số tiền thưởng lên tới 10 triệu đồng/người. 

Dự kiến ngay ngày 4 Tết, CLB sẽ trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mục tiêu giành chức vô địch tại V.League 2016.
Để hoàn thành mục tiêu này, trong thời gian qua đội bóng xứ Thanh đã đưa về một loạt bản hợp đồng “khủng” như Tiến Thành, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Đình Đồng… Bên cạnh đó trên băng ghế chỉ đạo FLC Thanh Hóa cũng đã có sự tăng cường lớn khi mời cựu HLV Lê Thụy Hải ngồi vào chiếc ghế GĐKT đội bóng.

Nguồn: thethaovietnam.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA