SHB.Đà Nẵng: Gập gềnh đường trở lại ngôi vương

Con đường trở lại ngôi vương của SHB.Đà Nẵng thực sự đang trở nên gập ghềnh, khi họ đã trải qua 3 trận không biết mùi chiến thắng.

Thành tích của đội bóng sông Hàn sau 4 vòng đấu rất khiêm tốn: 1 thắng, 2 hòa và 1 thua. Với 5 điểm, SHB.Đà Nẵng đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng và thua đội đầu bảng bằng số điểm họ hiện có.

Rõ ràng đấy là sự khởi đầu thất vọng đối với một ứng viên vô địch như SHB.Đà Nẵng, và điều này đang khiến HLV Lê Huỳnh Đức phải chịu một cơn đau đầu nhẹ.

Trở lại với những trận đấu đã qua, có thể nhận thấy HLV Lê Huỳnh Đức chưa tìm được cho SHB.Đà Nẵng phương án tốt nhất cả về lối chơi lẫn nhân sự. Huỳnh Đức vẫn xây dựng và phát triển lối đánh biên sở trường. Theo đó, SHB.Đà Nẵng thường xuyên sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 quen thuộc.

Trong sơ đồ chiến thuật ấy, những miếng đánh của SHB.Đà Nẵng vẫn chủ yếu xoay quanh “hạt nhân” Merlo trên hàng công. Tuy nhiên, chân sút người Argentina chưa đạt được phong độ ghi bàn cao nhất nên ảnh hưởng rất lớn đến tính hiệu quả trong lối chơi của SHB.Đà Nẵng.

Mặt khác, Merlo đã có những biểu hiện chơi cá nhân, đặc biệt là trong trận hòa Đồng Nai ngay tại Chi Lăng. Sau trận đấu ấy, trong phòng họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra bực bội với “gà nòi” của mình, khi thẳng thắn cho rằng, nếu Merlo không chơi cá nhân thì SHB.Đà Nẵng đã có thể giải quyết sớm trận đấu.

Tiếp tục nói về tiền đạo Merlo, HLV Huỳnh Đức thừa nhận lối chơi của SHB.Đà Nẵng không thể thiếu anh. Tuy nhiên, phải chăng vì đội bóng sông Hàn đang quá lệ thuộc vào Merlo nên cầu thủ này đã sinh ra ham bóng trong nhiều tình huống mà lẽ ra phải chuyền cho đồng đội dứt điểm?

HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định trong thời gian tới ông sẽ dần xây dựng lối chơi mới mẻ hơn cho SHB.Đà Nẵng. Theo đó, nhà cầm quân này sẽ hạn chế tầm ảnh hưởng của Merlo để tạo ra sự đa dạng, đột biến trong những miếng đánh.

Cái tên Mamic Bojan sẽ giúp ông Đức thực hiện ý đồ chiến thuật ấy. Tiền đạo người Serbia dù đã có dấu hiệu tuổi tác nhưng kinh nghiệm xâm nhập vòng cấm của anh sẽ “chia lửa” tốt cho Merlo trong tương lai.

Thực tế chứng minh được phần nào rằng sự kỳ vọng Huỳnh Đức đã đúng, khi Mamic chính là tác giả bàn thắng mang lại trận hòa quý giá cho SHB.Đà Nẵng trên sân Ninh Bình. Ngoài ra, Huỳnh Đức vẫn còn đó những phương án phụ, như Hà Minh Tuấn chẳng hạn.  

Tuy nhiên, việc ổn định hàng công cho SHB.Đà Nẵng đang làm HLV Huỳnh Đức đau đầu, khi Merlo dính chấn thương và vắng mặt trong trận khai xuân gặp Thanh Hóa. Tiền đạo nội Hà Minh Tuấn cũng gia nhập danh sách “thương binh” sau hiệp 2 trận đấu vừa qua.

Sự hài lòng lớn nhất cho HLV Huỳnh Đức lúc này có lẽ chỉ là hàng tiền vệ. Vũ Phong đang hòa nhập rất nhanh với lối chơi đội bóng sông Hàn. Được Huỳnh Đức giao nhiệm vụ đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh, Vũ Phong và Quốc Anh dần trở thành cặp “song kiếm hợp bích” cho SHB.Đà Nẵng. Ngoài những pha dốc bóng, đột phá và dứt điểm hiệu quả, cựu tiền vệ Bình Dương tỏ ra rất lợi hại trong những pha kiến tạo và đá phạt. Ở trục giữa, Thanh Hưng, Minh Tâm, Minh Phương đang đạt phong độ ổn định.    

Song như đã nói ở trên, cỗ máy SHB.Đà Nẵng vẫn chưa thể vận hành một cách trơn tru khi mà đâu đó vài vị trí chưa ổn định phong độ. Vì thế, muốn trở lại quỹ đạo chiến thắng, HLV Lê Huỳnh Đức cần sớm có những điều chỉnh kịp thời.

Nguồn: TTVH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA