Rooney có thể đá World Cup từ vòng bảng

Chấn thương gãy xương bàn chân của tiền đạo số một nước Anh đang hồi phục rất nhanh. Các bác sĩ cho biết nhiều khả năng Rooney sẽ kịp thi đấu World Cup ngay từ vòng đấu bảng…

22/05/2006 00:00:00

Chấn thương gãy xương bàn chân của tiền đạo số một nước Anh đang hồi phục rất nhanh. Các bác sĩ cho biết nhiều khả năng Rooney sẽ kịp thi đấu World Cup ngay từ vòng đấu bảng, chứ không cần chờ tới trận chung kết như dự đoán ban đầu.

Rooney sẽ sớm được phô diễn tài nghệ trên sân cỏ nước Đức.

Cách đây gần một tháng, cả nước Anh rơi vào tâm trạng buồn bực, lo lắng vì chấn thương của “sát thủ” trẻ đang chơi cho MU. Người ta đã tranh cãi về đủ thứ chiến thuật, sơ đồ để giảm thiểu “thiệt hại” khi không có Rooney. Thậm chí, HLV Eriksson vẫn quyết định mang anh tới World Cup, cho dù theo như dự đoán ban đầu sẽ chỉ kịp hồi phục nếu đội tuyển Anh lọt tới chung kết.

Nhưng hiện nay thì bầu không khí lạc quan bắt đầu xuất hiện. Phát biểu trên tờ Sun, ông Leif Sward, bác sĩ của đội tuyển Anh, khẳng định Rooney đang hồi phục rất tốt. “Mọi thứ đang tiến triển hết sức tuyệt vời. Tôi đặt những hy vọng lớn nhất vào Rooney tại Cup thế giới lần này, và mong rằng có thể đưa ra câu trả lời khả quan về chấn thương của cậu ấy, sau cuộc kiểm tra vào thứ năm tới”.

Kể từ khi bị gãy xương bàn chân hôm 29/4, trong trận MU thua Chelsea 0-3, Rooney vẫn chưa được phép “tiếp xúc” với trái bóng, nhưng một bức ảnh chụp cách đây 11 ngày cho thấy anh đã có thể đi xe đạp trong trại tập luyện của MU. Ông Leif Sward tiết lộ: “Tới giờ, chân của Rooney có thể chịu được những áp lực bình thường, với điều kiện phải mang thiết bị bảo vệ đặc biệt. Cậu ấy đã hồi phục quá nhanh, nhưng điều này cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên. Bởi đó là điểm khác biệt giữa một cầu thủ trẻ với một bệnh nhân già”.

(Theo VNE)