Ronaldo san bằng kỷ lục ghi bàn ở Euro

Cú đánh đầu quyết định thắng lợi trước Đan Mạch hôm qua là bàn thứ 22 siêu sao người Bồ Đào Nha ghi tại các kỳ Euro, tính cả vòng loại.

Trước khi bị Cristiano Ronaldo cân bằng hôm qua, cầu thủ giữ kỷ lục ghi bàn ở các kỳ Euro tính cả những trận vòng loại, với 22 lần lập công, là John Dahl Tomasson, tiền đạo tuyển thủ Đan Mạch giai đoạn 1997-2000.

Ronaldo-2-4999-1413331459.jpg

Ronaldo đang trên đường chinh phục hàng loạt kỷ lục cả ở cấp độ ĐTQG lẫn CLB. ẢNh: Reuters.

22 bàn của Tomasson được cựu tiền đạo này ghi trong ba kỳ Euro, gồm 2000 (sáu bàn), 2004 (tám bàn) và 2008 (tám bàn).

22 bàn của Ronaldo được ghi qua bốn lần anh cùng tuyển Bồ Đào Nha dự giải đấu lớn nhất bóng đá cựu lục địa, gồm 2004 (hai bàn), 2008 (chín bàn), 2012 (10 bàn) và 2016 (một bàn – là bàn thắng vào lưới Đan Mạch hôm qua).

Người xếp thứ ba sau Ronaldo và Tomasson là cựu tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Sukur, với 21 bàn được anh ghi trong bốn lần dự Euro, gồm 1996 (bảy bàn), 2000 (sáu bàn), 2004 (ba bàn) và 2008 (năm bàn).

Tuy nhiên, Ronaldo mới 29 tuổi và còn cả chặng đường dài phía trước. Anh gần như chắc chắn sẽ vươn lên độc chiếm kỷ lục ghi bàn này ngay ở vòng loại Euro 2016. Ở lượt trận tiếp theo của bảng I, Bồ Đào Nha của Ronaldo sẽ tiếp Armenia – đội đang xếp chót bảng – trên sân nhà Algarve.

Nguồn: Vnexpress