Rộn ràng khai mạc giải bóng đá Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020

Chiều 22/9, lượt đi Giải bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 chính thức khởi tranh tại hai địa điểm sân vận động Hà Nam và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Dự lễ khai mạc diễn ra tại SVĐ Hà Nam, về phía LĐBĐVN có ông Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực BCH LĐBĐVN, ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký, ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Tổ chức giải. Về phía nhà tài trợ, tham dự lễ khai mạc có ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc, ông Mai Thế Hưng – Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Công ty Cổ phần Động Lực. Đại diện đơn bị đăng cai tại Hà Nam tham dự lễ khai mạc có ông Tạ Đình Quyền – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam. Cùng tham dự lễ khai mạc còn có sự hiện diện của ban huấn luyện và cầu thủ hai đội Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên T&T, các giám sát, lực lượng trọng tài và đông đảo phóng viên báo chí cũng như người hâm mộ đến sân cổ vũ.

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, trưởng BTC phát biểu tuyên bố khai mạc giải

Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt Ban Tổ chức giải, ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, trưởng BTC giải nhấn mạnh: “Bước vào tuổi 22, giải bóng đá nữ VĐQG đã khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống thi đấu các giải bóng đá quốc gia do LĐBĐVN tổ chức. Giải năm nay cũng là năm thứ 9 liên tiếp, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc gắn bó trên cương vị nhà tài trợ chính. Có thể nói, sự chung tay của các nhà tài trợ nói chung, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc nói riêng đã góp phần tạo nên những thành công của bóng đá nước nhà. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng, với những nỗ lực đổi mới trong công tác tổ chức, cùng sự chuẩn bị chu đáo của các đội với những mục tiêu cụ thể, Giải bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ diễn ra sôi nổi, cống hiến những trận cầu đẹp mắt, chất lượng chuyên môn cao, tạo nên cuộc đua tranh đầy sôi động, hấp dẫn với tinh thần fair-play. Thay mặt LĐBĐ Việt Nam và BTC giải, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc. Xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Sở VH-TT-DL Hà Nam cùng các cơ quan ban – ngành của Hà Nam và Hà Nội đã tạo điều kiện để giải đấu có thể diễn ra đúng kế hoạch. Trân trọng cảm ơn các giám sát, trọng tài, các đội bóng đá nữ, và đặc biệt sự đồng hành cổ vũ của người hâm mộ, cũng như các cơ quan thông tấn báo chí”.

Ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc phát biểu tại lễ khai mạc

Đại diện nhà tài trợ phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc bày tỏ vinh dự được được đồng hành cùng giải bóng đá Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 bước sang năm thứ 9. “Cho đến thời điểm hiện tại, Thái Sơn Bắc đã trở thành cái tên quen thuộc đối với thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nữ nước nhà nói riêng. Trong những năm gần đây, bóng đá nữ Việt Nam đã gặt hái được không ít thành công và đã mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc vô cùng ấn tượng. Tôi hi vọng rằng, tại giải đấu này các đội bóng của chúng ta sẽ mang đến cho khán giả những trận đấu chất lượng, cống hiến và hấp dẫn; để qua đó, sẽ có những tài năng trẻ, những gương mặt xuất sắc được phát hiện và được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia. Bóng đá nữ Việt Nam duy trì và phát triển cần rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các cấp chính quyền, LĐBĐVN, các nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn và toàn thể người hâm mộ. Tôi mong rằng, chúng ta sẽ cùng chung tay giúp bóng đá nữ Việt Nam ngày càng tiến lên khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Tôi xin gửi lời cám ơn LĐBĐVN vì đã tin tưởng chọn Thái Sơn Bắc là nhà tài trợ chính của giải trong nhiều năm để chúng tôi có cơ hội được đóng góp một phần công sức của mình cho nền bóng đá nước nhà và đặc biệt là bóng đá nữ Việt Nam”.

Ông Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực BCH LĐBĐVN xuống sân bắt tay cầu thủ hai đội

Ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc tặng hoa đại diện đội chủ nhà Phong Phú Hà Nam

Tổng Thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh động viên cầu thủ hai đội trước trận khai mạc

Đại diện ban tổ chức địa phương, ông Tạ Đình Quyền – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam bắt tay và chúc cầu thủ hai đội thi đấu tốt

Tổng Thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh trao bảng danh vị cho đại diện nhà tài trợ: Ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc

Ông Mai Thế Hưng – Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Công ty Cổ phần Động Lực trao bóng thi đấu cho tổ trọng tài trước trận khai mạc

Lễ khai mạc giải bóng đá Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 còn có sự tham dự của đông đảo phóng viên cơ quan thông tấn và người hâm mộ đến cổ vũ tại SVĐ Hà Nam

Cầu thủ hai đội thực hiện nghi thức chào cờ trước trận

Tại địa điểm sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), ông Bùi Đình Tế – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc cũng tới dự khán và tặng hoa hai đội TP Hồ Chí Minh I và TP Hồ Chí Minh II trước khi trận đấu diễn ra. Dự khán hai trận đấu tại lượt trận mở màn tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam còn có ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, bà Đinh Thị Thu Trang – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, ông Mai Đức Chung – Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển nữ Quốc gia. Đại diện ban tổ chức sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dự khán trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh I và TP Hồ Chí Minh II có ông Trưởng Hải Tùng – Giám đốc và bà Vũ Thị Thu Hương – Phó Giám đốc cùng đông đảo phóng viên báo chí.

Ông Bùi Đình Tế – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc cũng tới dự khán và tặng hoa hai đội TP Hồ Chí Minh I và TP Hồ Chí Minh II trước khi trận đấu diễn ra

LỊCH THI ĐẤU NGÀY KHAI MẠC (22/9):

SVĐ Hà Nam:

15.45: PP HÀ NAM- THÁI NGUYÊN T&T

18.20: HÀ NỘI II WATABE – HÀ NỘI I WATABE

Sân 3 Trung tâm ĐTBĐTVN (VFF)

16.00 TPHCM II- TPHCM I

18.30: SƠN LA – THAN KSVN

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA