Recoba giúp Uruguay đoạt suất đấu play-off

Bàn thắng duy nhất của Recoba ở phút đầu tiên của hiệp 2 không chỉ giúp Uruguay lần đầu qua mặt Argentina trong vòng 16 năm mà còn đảm bảo suất đấu play-off với ac.

20/01/2006 00:00:00

Bàn thắng duy nhất của Recoba ở phút đầu tiên của hiệp 2 không chỉ giúp Uruguay lần đầu qua mặt Argentina trong vòng 16 năm mà còn đảm bảo suất đấu play-off với ac. Điều này cũng có nghĩa, chiến thắng của Colombia trên sân khách Paraguay lại một lần nữa không có giá trị…

Một sự tái lập lịch sử khá trớ trêu khi số phận dường như muốn đùa cợt với cái tên Colombia và hào phóng nụ cười với Uruguay. Cách đây 4 năm, cũng ở vòng đấu cuối vòng loại World Cup, cũng trước các đối thủ Argnetina, Paraguay như hôm nay, 2 quốc gia này đã cùng giành giật nhau nửa suất vé còn lại của khu vực Nam Mỹ trước khi bước vào cuộc chiến sống còn với đại diện bóng đá châu Đại Dương.

G.Rey sớm thổi lên hy vọng cho Colombia

Đè bẹp Paraguay đến 4-0 nhưng người Colombia buồn đến phát khóc vì suất dự tranh play-off với ac đã thuộc về Uruguay, hòa Argentina 1-1. Cơ may góp mặt tại VCK World Cup 2002 lần đầu tiên diễn ra ở châu Á của Colombia khép lại trong nỗi ấm ức, tiếc nuối.

Trong nỗ lực cho hành trình đến Đức mùa hè 2006, sáng nay (13/10), ở cuộc bứt phá cuối cùng, dù bất lợi hơn về điểm số so với Uruguay nhưng nụ cười đã sớm đến với các cầu thủ Colombia nhờ bàn mở tỷ số của G.Rey ở phút thứ 7 của trận đấu. Việc Paraguay có vẻ bình thản hơn so với những tuyên bố “”sẽ phục thù”” trước giờ bóng lăn càng tiếp thêm niềm hi vọng cho đoàn quân HLV Reinaldo Rueda. Thêm nữa, cùng thời điểm, trên sân Centenario, Uruguay vẫn đang hòa Argentina 0-0.

45 phút của hiệp 1 trôi qua kết thúc trong sự phấn chấn của Colombia và nó được kéo dài trong giờ nghỉ giải lao. Thế nhưng, lo lắng bắt đầu xuất hiện với ông Rueda và các học trò, bởi ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2, Recoba đã giành lại lợi thế cho Uruguay khi xuyên thủng hàng thủ “”người láng giềng”” Argentina, phá vỡ thế quân bình. Và điều Colombia không chờ đợi cuối cùng vẫn xảy ra, lần thứ 2 liên tiếp lỡ hẹn ngày hội bóng đá thế giới.

Trong khi đó, trên sân Centenario huyền thoại, ngôi sao Alvaro Recoba được tôn vinh như người anh hùng trong sự vui sướng tột cùng của đông đảo người hâm mộ. Uruguay ăn mừng chiến thắng vì nhiều lẽ, vì lần đầu trong 16 năm đánh bại được Argentina và vì còn hi vọng đến Đức. Bên cạnh đó là cả sự lạc quan, bởi Uruguay cũng đã từng đánh bại ac 4 năm trước để giành vé dự VCK bóng đá thế giới.

Nhưng A.Recoba mới là người hùng!

Đội chủ nhà khởi đầu mạnh mẽ, chủ ý tấn công ngay từ đầu, tuy nhiên, Argentina đã giành lại thế trận nhờ tuyến giữa hoạt động hiệu quả. Cơ hội thực sự đầu tiên thuộc về các cầu thủ đội khách nhưng Battaglia đã không tận dụng thành công. Đến lượt Uruguay đáp trả và Roberto Abbondanzieri phải bay hết người mới cản phá được cú sút sấm sét từ cụ ly 25m của Recoba.

Trước khi kết thúc hiệp 1, suýt chút nữa thì thủ môn Abbondanzieri biếu không cho chủ nhà một bàn thắng khi đã ra khỏi cầu môn và mất quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, duyên ghi bàn vẫn chưa đến với Recoba. Bước ngoặt trận đấu chỉ xảy ra sau khi hiệp 2 được bắt đầu và lần này, Recoba đã có thể ăn mừng bàn thắng sau sự hỗ trợ của đồng đội Forlan.

 ĐT Urugoay giành vé đi chơi trận Play off

Đúng ra, nếu may mắn hơn, Recoba còn có thể lập công thêm nữa. Thế nhưng, chỉ với 1 bàn duy nhất cũng quá đủ để mang lại hạnh phúc cho đất nước Uruguay. Còn với Argnetina, dù thất bại, họ cũng không có gì phải buồn phiền, bởi họ chính là đội đầu tiên của khu vực Nam Mỹ giành quyền đến Đức.

~ một trận đấu khác, tưởng như Chile sẽ có một ngày dễ dàng nhưng dù chơi trên sân nhà và đối phương Ecuador bị tổn thất về lực lượng thì các học trò  của ông Nelson Acosta cũng đành lực bất tòng tâm, đành nhận kết quả hòa không bàn thắng và đứng ngoài cuộc chơi VCK World Cup.

Trong khi đó, trên sân nhà, Brazil thắng đậm Venezuela 3-0 nhờ công của Adriano, Ronaldo và Roberto Carlos. Với kết quả này, Brazil cùng 34 điểm với Argnentina nhưng xếp nhất bảng tổng sắp nhờ hơn ở chỉ số phụ.

Như vậy kết quả cuối cùng của vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Mỹ như sau:

4 đội giành vé trực tiếp đến Đức: Brazil, Argentina, Ecuador, Paraguay.

Đội tranh vé vớt cùng đại diện châu Đại dương (ac): Uruguay.

Theo Thethaovietnamnet