Rắc rối cuộc đua mua bản quyền truyền hình SEA Games

Cuộc chạy đua gay cấn để có thể sở hữu độc quyền bản quyền truyền hình SEA Games 24 của các đài truyền hình VN đang có những diễn biến phức tạp.

Cuộc chạy đua gay cấn để có thể sở hữu độc quyền bản quyền truyền hình SEA Games 24 của các đài truyền hình VN đang có những diễn biến phức tạp.

Khác với AFF Cup hay Asian Cup, vấn đề bản quyền truyền hình của SEA Games 24 phải thông qua một đơn vị Strung gian⬝ là Ủy ban Olympic VN. Không kiểm soát được tình hình, Ủy ban này lại đang phải có một động thái – nhờ đến sự can thiệp của Chính phủ!

Theo tin mới nhất từ trang web của Ban tổ chức SEA Games 24, ông Suntipab Techavanij, Trưởng ban Tầm nhìn chiến lược SEA Games 24 đã tuyên bố:

“Sau 50 năm tồn tại, lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, Thái Lan sẽ không phát miễn phí bản quyền truyền hình như 23 kỳ SEA Games đã qua mà bán bản quyền truyền hình cho các nước.

Tôi chắc chắn rằng, không chỉ các quốc gia trong khu vực mà các nước châu Á cũng sẽ không đứng ngoài cuộc và mục tiêu lớn nhất của Thái Lan là nguồn thu từ bán bản quyền khoảng 100 triệu baht.

Chúng tôi mới chỉ được nhận 100 triệu baht từ các nhà tài trợ trong khi kinh phí tổ chức SEA Games lên tới 200 triệu baht. Hiện tại, BTC đã làm việc với một số nước như Malaysia, Philippines, Singapore, Indonesia về vấn đề này”.

Ông Suntipab cũng tiết lộ chi tiết, một số đài truyền hình của VN đã đặt vấn đề để đăng ký mua bản quyền trên Free TV and Cable TV. Sau khi dẫn lời ông Suntipab, trang web nói trên cung cấp thêm thông tin, 20 môn thi của Đại hội tại Korat sẽ được Thái Lan truyền hình trực tiếp.

Theo tính toán của BTC, các cuộc thi sẽ chiếm khoảng 210 giờ trên hệ thống các kênh truyền hình Free TV, Cable TV, vệ tinh và internet. Tuy nhiên, BTC SEA Games 24 hiện vẫn chưa thống nhất được vấn đề tỷ lệ giá bản quyền truyền hình mà phải chờ quyết định cuối cùng từ chính phủ nước này.

Hôm qua, từ Bắc Kinh, ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic VN, Trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 24 cho biết: “Tương tự như Olympic hay Asiad, việc khai thác bản quyền truyền hình SEA Games là xu thế tất yếu vì một đại hội thể thao quốc tế luôn là cơ hội làm ăn kinh tế lớn. Song, ý định bán bản quyền truyền hình của BTC SEA Games 24 chưa được Ủy ban Olympic Thái Lan lẫn Ban chấp hành Liên đoàn thể thao Đông Nam Á thông qua”.

Ông Giang nói tiếp: “Như đã từng trả lời trước đây, điều 59 của Điều lệ SEA Games 24 do BTC Thái Lan ban hành đã quy định rất rõ: Bản quyền truyền hình SEA Games 24 ở mỗi quốc gia thành viên phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Ủy ban Olympic các quốc gia đó.

Ủy ban Olympic của mỗi nước sẽ làm cầu nối giữa các đài truyền hình, phát thanh với BTC SEA Games.

 Điều 52, 53 của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á ban hành năm 2007 cũng quy định tương tự. ~ VN, bất kỳ đài truyền hình nào trong nước muốn có được bản quyền truyền hình SEA Games 24 phải được sự giới thiệu của Ủy ban Olympic VN theo đúng quy định từ những văn bản nói trên.

Một số đài của VN có thể vì chưa nắm rõ các thủ tục nên đã làm việc thẳng với BTC. Như vậy là không đủ tư cách pháp nhân để mua bản quyền truyền hình. Sau này, đài nào mua được bản quyền, cũng không được phép bán lại cho các đài khác, vì vậy các đài ở VN cần thận trọng trước khi mua”.  

Ông Giang còn cho hay: “Điều lệ SEA Games 24 còn quy định, Ủy ban Olympic các nước có thể thu được một khoản tiền từ bản quyền truyền hình do các đài trả.

Tôi được biết, Ủy ban Olympic Philippines sẽ được hưởng khoảng 20% tổng số tiền mà đài truyền hình nước này mua bản quyền truyền hình. Song về phía Ủy ban Olympic VN, có thể sẽ không kiếm tiền bằng hình thức này”.

Được biết, ngày hôm nay 8.8, Ủy ban Olympic VN sẽ có công văn trình Chính phủ về việc lựa chọn những đài nào được quyền mua bản quyền SEA Games 24.

Theo nguồn tin riêng, cả hai đài VTV và VTC đều đã xúc tiến việc mua bản quyền với BTC Thái Lan, đặc biệt VTC còn đã ký hợp đồng ghi nhớ để được độc quyền như tại AFF Cup, Asian Cup. Cũng theo nguồn tin này, giá mua mà VTC đã thỏa thuận là 300.000 USD.

Còn VTV sau khi không đàm phán được với phía đối tác nước ngoài (có thể vì trả giá rẻ hơn VTC) nên đã phải quay lại… cầu cứu “người nhà” là Ủy ban Olympic VN bằng một văn bản đề nghị giúp đỡ vào giữa tháng 7/2007.   

Theo Thanh niên