Quyết định mới của Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC)

Vừa qua, Ban thi đấu AFC thông qua 1 số quyết định mới liên quan đến Điều lệ thi đấu tại tất cả các giải đấu của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) như sau:

19/03/2009 00:00:00

Vừa qua, Ban thi đấu AFC thông qua 1 số quyết định mới liên quan đến Điều lệ thi đấu tại tất cả các giải đấu của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) như sau:

1.Quy định đối với sân tập cho các trận đấu theo thể thức sân nhà, sân khách:

– Khoảng cách từ sân tập đến khách sạn của đội bóng không được quá 30 km hoặc 30 phút.

– Kích thước sân phải theo quy định của Luật I (Kích thước sân) và phải cùng loại cỏ (tự nhiên hoặc nhân tạo) với sân được sử dụng cho trận đấu. Điều kiện sân phải phù hợp để tổ chức các trận đấu quốc tế.

– Trong trường hợp Liên đoàn chủ nhà không cung cấp sân tập thoả mãn quy định trên, Liên đoàn chủ nhà phải cung cấp sân tập thay thế và phải đáp ứng các yêu cầu của AFC đưa ra.

– Trong trường hợp không có sân tập trong khoảng cách thích hợp, đội khách có quyền tập tại SVĐ được sử dụng cho trận đấu. Trong khoảng 2 ngày trước trận đấu đến sau trận đấu, đội chủ nhà sẽ mất tất cả các quyền sử dụng sân thi đấu trong khoảng 2 ngày trước đến sau trận đấu.

2. Tiêu chuẩn ăn, ở đối với các trận đấu sân nhà, sân khách:

Nếu Liên đoàn chủ nhà không thể cung cấp cho đội khách và các quan chức AFC với tối thiểu khách sạn 4 sao tại địa điểm thi đấu vì lý do không có khách sạn tiêu chuẩn tại địa điểm đó, đội khách và AFC có thể chọn ở tại 1 khách sạn 4 hoặc 5 sao tại 1 thành phố liền kề nếu họ chấp nhận. Trong trường hợp đó, Liên đoàn chủ nhà vẫn có nghĩa vụ phi trả tất cả các chi phí liên quan đến ăn, ở, giặt là và di chuyển được đề cập trong Điều lệ

3.Thời gian lưu trú kéo dài:

– Trong trường hợp đội khách không thể bay về nước vì các hãng hàng không không có các chuyến bay từ địa điểm thi đấu về nước của đội khách (bay thẳng hoặc nối chuyến). Liên đoàn chủ nhà phải tiếp tục cung cấp và chi trả tất cả các tiện nghi có trong điều lệ liên quan đến ăn ở, giặt là và nước uống cho đội khách.

– Nếu liên đoàn chủ nhà có thể chứng minh được rằng có 1 chuyến bay từ địa điểm đó về nước của đội khách trong ngày về nước của đội khách theo quy định, Liên đoàn chủ nhà không phải cung cấp hay chi trả cho việc lưu trú kéo dài này.

Các quyết định nói trên có hiệu lực từ ngày 2/3/2009 trở đi.