Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự khán trận chung kết U23 châu Á và trao giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất

Nhận lời mời của LĐBĐ châu Á (AFC), Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã dự khán trận chung kết Cúp bóng đá U23 châu Á 2022 và trao giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Niềm vui của các cầu thủ Ả rập Xê út trong lần đầu tiên đăng quang tại Cúp bóng đá U23 châu Á.

Trận chung kết Cúp bóng đá U23 châu Á 2022 giữa chủ nhà U23 Uzbekistan và U23 Ả rập Xê út tối 19/6 đã khép lại với chiến thắng 2-0 thuộc về đại diện đến từ tây Á. Thầy trò Saad Al-Shehri lần đầu vô địch sau hai kỳ vào chung kết mà chỉ về nhì trước đó vào các năm 2013 và 2020.

Sau 6 trận tại giải năm nay, Ả rập Xê út gây ấn tượng mạnh khi thắng năm, hoà một, ghi 13 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Họ là đội ghi nhiều bàn nhất giải, và cũng là đội sở hữu hàng thủ tốt nhất.

Đó cũng chính là lý do ngoài chiếc cúp vô địch, Ả rập Xê út còn ẵm thêm 2 giải thưởng rất nổi bật, gồm Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất (Ayman Yahya) và Giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất (Nawaf Alaqidi).

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất cho Ayman Yahya.

Tại lễ trao thưởng sau trận chung kết, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn với cương vị Ủy viên Thường vụ AFC, Trưởng Ban thi đấu AFC đã trao giải thưởng cho cầu thủ Ayman Yahya của U23 Ả rập Xê út. Cầu thủ 21 tuổi này góp mặt trong cả 6 trận đấu của U23 Ả rập Xê út và được đánh giá góp công lớn cho chức vô địch của đội bóng tây Á, trong đó có bàn thắng quan trọng trước Tajikistan, UAE ở vòng bảng và ở trận bán kết gặp Australia.

Tại giải đấu năm nay, U23 Ả rập Xê út cũng chính là đội bóng đã buộc U23 Việt Nam phải dừng chân ở tứ kết. Tuy không giành quyền đi tiếp, nhưng với màn trình diễn tràn đầy năng lượng tích cực, U23 Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả hâm mộ trong và ngoài nước.