Quan hệ đối ngoại – VFF mở rộng hợp tác, nâng tầm hình ảnh

Mối quan hệ hợp tác giữa LĐBĐ Việt Nam (VFF) với các tổ chức quốc tế được nâng lên một tầm cao mới trong nhiệm kỳ 2018-2022. Chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác của VFF đã giúp hình ảnh của bóng đá Việt Nam ngày càng có vị thế hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

03/11/2022 09:15:17

Uy tín ngày càng cao

Hội nhập quốc tế là một trong những yêu cầu cấp thiết nếu muốn đưa bóng đá Việt Nam phát triển nhanh và mạnh cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Đây là nhiệm vụ cơ bản được Thường trực VFF khóa VIII đặc biệt chú ý với yêu cầu phát huy vai trò rõ ràng hơn trong các tổ chức bóng đá quốc tế. Chính định hướng đúng trọng tâm ấy mà uy tín của VFF trong các tổ chức bóng đá khu vực và châu lục ngày càng được nâng cao rõ rệt. Tháng 4/2019, Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã được các tổ chức thành viên tín nhiệm để tiếp tục giữ vai trò Ủy viên Thường vụ AFC và được bổ nhiệm làm Trưởng ban thi đấu AFC.

Ngoài ra, có 7 thành viên đại diện cho VFF tham gia các ban chức năng AFC gồm Ban thi đấu AFC, Ban futsal và bóng đá bãi biển, Ban thông tin và truyền thông, Ban bóng đá nữ, Ban kỷ luật và đạo đức AFC và Ban kỷ luật FIFA, Ban y học, Ban cấp phép CLB AFC. Ở các giải đấu quốc tế do AFC tổ chức, các giám sát và trọng tài của Việt Nam cũng đã được tín nhiệm để mời làm nhiệm vụ. Theo đó, 8 giám sát trận đấu, 2 giám sát trọng tài, 3 trọng tài và trợ lý bóng đá nam, 1 trọng tài futsal, 6 trọng tài và trợ lý nữ tham gia điều hành các giải đấu châu lục đã chứng minh hình ảnh và vai trò của VFF đối với bóng đá châu lục.

Để mở rộng hơn mối quan hệ hợp tác quốc tế, lãnh đạo VFF cũng đã có những hoạt động cụ thể hơn. Nhận lời mời của Chủ tịch AFC, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã có chuyến thăm trụ sở AFC tại Malaysia vào năm 2019. Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cũng có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch FIFA tại Đại hội FIFA ở Paris (Pháp)… Những chuyến thăm, những cuộc gặp gỡ trên của lãnh đạo VFF đã góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

Không chỉ ở khu vực và châu lục, VFF nhiệm kỳ 2018-2022 còn đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác với các nền bóng đá phát triển của châu Âu như Đức, Pháp nhằm tìm kiếm cơ hội học hỏi, cũng như hợp tác để giúp bóng đá Việt Nam có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn. Theo đó, VFF đã ký hợp tác cùng Bundesliga với kế hoạch hàng năm đưa đội tuyển trẻ Việt Nam sang Đức tập huấn. Chuyến tập huấn của U16 Việt Nam tại Đức vừa qua là kết quả của quá trình hợp tác ấy.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) chuyển món quà của lãnh đạo Nhà nước Việt Nam tới Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa

Vượt qua khó khăn nhờ quan hệ hợp tác tốt

Dịch Covid-19 đã bao phủ bóng đen đối với thế giới và bóng đá không phải là ngoại lệ. Trong khó khăn, VFF đã nỗ lực vượt qua để cùng với AFF, AFC tham dự, tổ chức các giải đấu của khu vực và châu lục một cách trọn vẹn nhất. Theo đó, VFF đã tổ chức thành công 5 trận đấu thuộc vòng loại cuối World Cup 2022. VFF cũng đã tổ chức tốt vòng bảng AFC Cup 2022, phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt các giải quốc tế U19, U21… Dù khó khăn và đối mặt nhiều thách thức nhưng VFF được các tổ chức bóng đá khu vực và châu lục đánh giá cao khi tham gia đầy đủ các sân chơi chính thức của FIFA, AFC, AFF… ở mọi cấp độ từ đội tuyển trẻ cho đến ĐTQG, từ sân cỏ cho đến futsal cả nam lẫn nữ.

Thách thức của VFF nhiệm kỳ 2018-2022 là rất lớn khi Covid-19 bao phủ. Gặp nhiều khó khăn khi giao thương quốc tế bị đình trệ, nhưng mối quan hệ hợp tác sâu rộng “muốn làm bạn với tất cả các tổ chức thành viên” của VFF đã giúp bóng đá Việt Nam có những chuyến tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cũng như bản lĩnh quốc tế để từ đó, gặt hái thành công trên đấu trường quốc tế. Theo đó, các ĐT bóng đá Việt Nam đều có những chuyến tập huấn chất lượng ở các nước có nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Tây Ban Nha, Pháp, Đức… Thông qua mối quan hệ hợp tác quốc tế của VFF, ĐT nữ Việt Nam đã có chuyến tập luyện, giao hữu ở Tây Ban Nha, qua đó cải thiện đáng kể trình độ chuyên môn và đã hái được quả ngọt khi lần đầu giành vé dự World Cup nữ…

Rõ ràng, VFF nhiệm kỳ 2018-2022 đã có những định hướng đúng trong mối quan hệ hợp tác quốc tế, từ đó giúp bóng đá Việt Nam có cơ hội tiếp cận cũng như giao lưu với các nền bóng đá phát triển trên thế giới. Hiệu quả đã nhìn thấy rất rõ khi các ĐTQG của Việt Nam đều có những bước tiến dài về chuyên môn. Phát huy những thành công đã đạt được, VFF nhiệm kỳ mới chắc chắn sẽ đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ quốc tế nhằm đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới với mục tiêu xây dựng một nền bóng đá mạnh và phát triển ổn định.

Hai suất dự AFC Champions League
Nỗ lực nâng tầm bóng đá Việt Nam thời gian qua của VFF còn thể hiện ở ghi nhận của AFC về số suất tham dự AFC Champions League. Thay vì chỉ có 1 suất đá play-off như trước, bóng đá Việt Nam đã được AFC trao 2 suất tham dự AFC Champion League và 1 suất trực tiếp tham dự AFC Cup từ năm 2023.

Thứ hạng cải thiện rõ rệt
Thời gian gần đây, ĐT Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trên BXH FIFA nhờ những kết quả tốt ở các giải đấu chính thức cũng như các trận giao hữu. Đó là kết quả tất yếu khi ĐT Việt Nam được đầu tư đúng hướng, nhất là các trận đấu giao hữu với các đội mạnh, những chuyến tập huấn ở những môi trường hiện đại thông qua các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của VFF.

Nguồn: bongdaplus.vn