Quả bóng Vàng 2007 "phủ sóng" toàn thế giới

Tạp chí France Football mới công bố danh sách 50 ứng viên cho danh hiệu cá nhân cao quý bậc nhất làng bóng đá năm nay. Tuy nhiên, giải lần này không gói gọn ở châu u như trước mà sẽ vươn đến cả châu Á và Mỹ.

Tạp chí France Football mới công bố danh sách 50 ứng viên cho danh hiệu cá nhân cao quý bậc nhất làng bóng đá năm nay. Tuy nhiên, giải lần này không gói gọn ở châu u như trước mà sẽ vươn đến cả châu Á và Mỹ.

Từ trước đến nay, Quả bóng Vàng hay còn gọi là Ballon d”Or chỉ là danh hiệu tôn vinh những cầu thủ đang thi đấu ở các CLB châu u. Tuy nhiên, năm nay, ban tổ chức đã đưa ra một vài thay đổi trong quy chế để cuộc đua này phủ tầm đến toàn thế giới. Nên cũng có thể hiểu, người đoạt Quả bóng Vàng năm nay sẽ đồng nghĩa là Cầu thủ xuất sắc thế giới.

Việc đề cử các ứng viên không còn phụ thuộc vào chuyện cầu thủ đó có chơi ở CLB thuộc quyền quản lý của LĐBĐ châu u UEFA hay không, vậy nên, trong danh sách 50 ứng viên năm nay có những cái tên như Younis Mahmouh (CLB Algharafa, người đã có công lớn trong việc giúp Iraq giành chức Vô địch Asian Cup 2007), Rogerio Ceni (CLB Sao Paulo, chơi rất ấn tượng ở Copa Libertadores 2007) hay thủ thành Guillermo Ochoa (CLB America Mexico, thi đấu xuất sắc ở Copa America).

Khác với bản đề cử của FIFA mới công bố cách đây ít lâu, trong danh sách của tạp chí France Football có thêm sự góp mặt của những ngôi sao có khả năng cạnh tranh giải như Francesco Totti (Roma), Zlatan Ibrahimovic (Inter) hay Luca Toni (Bayern Munich).

Trong số các ứng viên, Kaka hiện vẫn là cái tên được đánh gia cao nhất về khả năng thắng cuộc. Mùa trước, tiền vệ tuyển Brazil đã góp công lớn mang lại cho Milan chức vô địch danh giá nhất thế giới cấp CLB – Champions League.

Quả bóng vàng của tạp chí France Football là danh hiệu được mong chờ nhất, thậm chí hơn cả Cầu thủ xuất sắc thế giới của FIFA, những năm qua. Sẽ có 50 nhà báo hàng đầu châu u tham gia bình chọn bằng cách liệt kê 5 cái tên họ chọn vào một lá phiếu được phát. Ban tổ chức sau đó sẽ tổng hợp lại, với thang điểm 5 là cao nhất cho người đứng đầu mỗi lá phiếu, 4 cho người đứng thứ hai và cứ thế lùi dần cho đến người thứ 5 sẽ có một điểm.

~ cuộc bình chọn năm ngoái, thủ quân trung vệ của tuyển Italy Fabio Cannavaro là người giành chiến thắng với 173 điểm. Trong lịch sử, Zinedine Zidane là cầu thủ từng giành Quả bóng vàng với số điểm cao nhất (244 điểm, năm 1998).

Danh sách 50 ứng viên danh hiệu Quả bóng vàng 2007

Eric Abidal (CLB hiện tại Barca, người Pháp); Daniel Alves (Sevilla, Brazil); David Beckham (LA Galaxy, Anh); Dimitar Berbatov (Tottenham, Bulgaria); Gianluigi Buffon (Juventus, Italy); Fabio Cannavaro (Real, Italy); Iker Casillas (Real , Tây Ban Nha); Petr Cech (Chelsea, CH Czech); Rogerio Ceni (San Paolo, Brazil); Cristiano Ronaldo (MU, Bồ Đào Nha); Deco (Barca, Bồ Đào Nha); Mahamadou Diarra (Real, Mali); Diego (Werder Bremen, Brazil); Didier Drogba (Chelsea, Bờ Biển Ngà); Michael Essien (Chelsea, Ghana); Samuel Eto”o (Barca, Cameroon); Francesc Fabregas (Arsenal, Tây Ban Nha); Gennaro Gattuso (Milan, Italy); Steven Gerrard (Liverpool, Anh); Ryan Giggs (MU, Wales); Thierry Henry (Barca, Pháp); Zlatan Ibrahimovic (Inter, Thụy Điển); Filippo Inzaghi (Milan, Italy); Kaka (Milan, Brazil); Frederic Kanoute (Sevilla, Mali); Miroslav Klose (Bayern, Đức); Younis Mahmoud (Algharafa, Iraq); Paolo Maldini (Milan, Italy); Florent Malouda (Chelsea, Pháp); Lionel Messi (Barca, Argentina); Shunsuke Nakamura (Celtic, Nhật); Guillermo Ochoa (America Mexico, Mexico); Andrea Pirlo (Milan, Italy); Ricardo Quaresma (Porto, Bồ Đào Nha); Raul (Real, Tây Ban Nha); Franck Ribery (Bayern, Pháp); Juan Roman Riquelme (Villarreal, Argentina); Robinho (Real, Brazil); Ronaldinho (Barca, Brazil); Wayne Rooney (MU, Anh); Paul Scholes (MU, Anh); Clarence Seedorf (Milan, Hà Lan); Carlos Tevez (MU, Argentina); Luca Toni (Bayern, Italy); Kolo Toure (Arsenal, Bờ Biển Ngà); Fernando Torres (Liverpool, Tây Ban Nha); Francesco Totti (Roma, Italy); Ruud van Nistelrooy (Real, Hà Lan); Robin van Persie (Arsenal, Holland); David Villa (Valencia, Tây Ban Nha).

Theo VNE