Prandelli: “Chúng tôi đã tất cả những gì có thể”

HLV trưởng tuyển Italia, Caesare Prandelli thừa nhận Italia chưa có đủ sức mạnh để giành chiến thắng trước Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro vừa diễn ra. Tuy nhiên, ông vẫn kỳ vọng vào tương lai tươi sáng cho Azzurri.

02/07/2012 00:00:00

HLV trưởng tuyển Italia, Caesare Prandelli thừa nhận Italia chưa có đủ sức mạnh để giành chiến thắng trước Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro vừa diễn ra. Tuy nhiên, ông vẫn kỳ vọng vào tương lai tươi sáng cho Azzurri.

 

Italia đã có một đêm đáng buồn tại Kiev, khi đội bóng này thất thủ 0-4 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết và tiếp tục lỡ duyên với cúp bạc Euro, một kết quả tệ hại nhất chưa từng có trong lịch sử đối đầu giữa Italia với TBN. Có thể nói đây là trận đấu tối nhất của Azzurri từ đầu giải đến thời điểm này.

 

Prandelli vẫn tin tưởng các học trò sau thất bại

Việc tuyển Italia đột ngột sa sút phong độ khiến cho các CĐV không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, HLV Prandelli đã sớm lý giải về nguyên nhân thất bại của đoàn quân áo Thiên thanh: “Chúng tôi không có được các điều kiện tốt nhất, một vài cầu thủ đã không đủ thể lực và chúng tôi đã làm mọi thứ tốt nhất có thể trong trận đấu với Tây Ban Nha. Chúng tôi đã rất mệt mỏi và đã chơi thứ bóng đá không phải của chúng tôi”.

Chấn thương đúng là một nguyên nhân dẫn đến thảm bại của Italia trong trận đấu vừa qua. Đội bóng của đất nước hình chiếc ủng đã mất hậu vệ Chiellini từ khá sớm do chấn thương và họ phải chơi 30 phút cuối hiệp 2 với chỉ 10 người do Motta gặp chấn thương trong khi Italia đã hết quyền thay người.

Mặc dù thừa nhận thất vọng với việc thất bại, tuy nhiên Prandelli lại cho rằng việc tiến vào trận chung kết đã là nỗ lực tốt nhất có thể của đội “Tôi nghĩ đội hình hiện tại đã là đội hình tốt nhất có thể. Sau trận đấu tôi đã nói lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ vì những gì họ đã nỗ lực ở giải đấu này. Giờ là lúc chúng ta phải nhìn về tương lai”, Prandelli khẳng định.

Việc thất bại trước Tây Ban Nha khiến cho cơn khát danh hiệu vô địch châu Âu của người Italia ngày càng dài thêm. Lần gần nhất đội bóng của xứ mỳ ống giành cúp bạc là vào năm 1968, từ đó đến nay đoàn quân áo Thiên thanh từng 2 lần lọt vào trận tranh cúp vô địch và đều thua cả 2, năm 2000 họ bại trận trước Pháp đến năm nay lại bại trận trước Tây Ban Nha.

 

Theo bongdaplus.vn