Plantini muốn Quả bóng Vàng 2014 thuộc về người Đức

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA tin rằng cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi không xứng nhận Quả bóng vàng năm nay bằng các cầu thủ Đức đã vô địch World Cup 2014.

thomas-muller-2993-1417124685.jpg

Muller hay Neuer là các cá nhân xuất sắc của tuyển Đức. Ảnh: Reuters.

Quả bóng Vàng theo một luật bất thành văn, cứ năm chẵn sẽ thuộc về một nhà vô địch World Cup hay Euro, còn năm lẻ thường thuộc về cầu thủ vô địch Champions League. Theo quan điểm này, Michael Plantini hy vọng danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm 2014 sẽ thuộc về người Đức.

“Rất nhiều cầu thủ xứng đáng giành Quả bóng Vàng, nhưng ý kiến của tôi là trong năm World Cup, danh hiệu này nên thuộc về một cầu thủ đã nâng Cup ở Brazil”, cựu danh thủ Pháp cho biết. “Điều này tương tự như những gì tôi nói bốn năm trước. Khi đó tôi cũng hy vọng người thắng giải mang quốc tịch Tây Ban Nha”.

Trong sáu năm trở lại đây, Quả bóng Vàng luôn được trao cho hai ngôi sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, trong đó tiền đạo của Barcelona nhận bốn giải liên tiếp từ 2009 đến 2012. Danh hiệu năm nay được dự đoán sẽ rơi vào tay Ronaldo vì phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc của anh cũng như thành tích đưa Real Madrid vô địch Champions League. Messi, hơn nửa đầu năm 2014 dính chấn thương, không có phong độ tốt nhất, khó lòng cạnh tranh với tiền đạo người Bồ. 

Quả bóng Vàng là danh hiệu được các nhà báo uy tín trên toàn thế giới bầu chọn. Việc Đức có đội hình thi đấu đồng đều, không có cá nhân thực sự nổi bật hơn hẳn phần còn lại khiến việc bỏ phiếu cho một cầu thủ riêng rẽ là khá khó khăn. Trong khi Messi hay Ronaldo luôn gây ấn tượng mạnh với hàng loạt bàn thắng và những kỷ lục xô đổ liên tiếp, dễ nhận được phiếu bầu hơn.

Chủ nhân của Quả bóng Vàng sẽ được công bố vào ngày 12/1/2015 ở Thụy Sỹ.

Nguồn: Vnexpress