"Phù thủy" Hiddink từ chối khéo lời mời của Abramovich

HLV đội tuyển Nga Guus Hiddink đã thừa nhận rằng ông chủ Chelsea- tỷ phú Roman Abramovich, đã hỏi ông về khả năng dẫn dắt đội bóng trong thời gian tới, nhưng ông đã từ chối.

HLV đội tuyển Nga Guus Hiddink đã thừa nhận rằng ông chủ Chelsea- tỷ phú Roman Abramovich, đã hỏi ông về khả năng dẫn dắt đội bóng trong thời gian tới, nhưng ông đã từ chối.

Trước đó, báo chí Anh đã đưa tin có hai ứng cử viên cho vị trí Avram Grant đang nắm giữ thay thế Jose Mourinho, là HLV đội tuyển Hà Lan Marco van Basten và cựu HLV đội tuyển Đức Jurgen Klinsmann.

HLV Guus Hiddink

Song ngày hôm qua, ông Hiddink cho biết rằng tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã dạm hỏi ông Scó muốn trở lại dẫn dắt đội đội bóng cấp CLB như Chelsea không⬝.

Hiddink phát biểu trên Daily Express: “Abramovich đã hỏi tôi ’Ông có muốn gì không?’. Tôi nói với ông rằng lúc này tôi không muốn gì khác ngoài việc tập trung cho đội tuyển Nga⬝.

Tuy nhiên, Hiddink sẵn sàng ra đi vào tháng 11 sau khi vòng loại Euro 2008 kết thúc với đội tuyển Nga. “Họ muốn tôi ở lại thêm hai năm sau Euro, nhưng mọi chuyện chưa có gì chắc chắn”, ông tiết lộ thêm.

Hiện Abramovich là người trả nửa số lương mà Hiddink đang nhận từ LĐBĐ Nga (1,2 triệu bảng/năm). Nhờ mối quan hệ này mà giới chuyên môn nhận định rằng có thể ông Hiddink sẽ tới Chelsea vào mùa hè này.

Trong sự nghiệp, Hiddink từng nắm quyền tại các đội bóng lớn Tây Ban Nha như Real Madrid, Valencia, Real Betis, đội bóng quê nhà PSV Eindhoven và đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce.

Ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, sau khi đã giúp Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002. Trước khi tới Nga hồi tháng 7/2006, ông đã giúp Australia dự World Cup 2006 trước khi bị Ý loại tại vòng hai.

Theo TPO