Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú: “ĐT Việt Nam đang có tinh thần tốt và sự chuẩn bị chu đáo”

Theo đánh giá của Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú, đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần tốt và sự chuẩn bị chu đáo cho 2 trận đấu sắp tới gặp Indonesia, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú.

Theo lịch thi đấu tháng 3/2024 của Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuển Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia vào ngày 21/3, sau đó tái đấu với đội bóng xứ vạn đảo trên SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 26/3. Tuy nhiên, ở đợt tập trung lần này, đội tuyển đang phải đối diện với bài toán khó về lực lượng khi vẫn có những sự vắng mặt đáng tiếc do chưa hồi phục chấn thương, như trường hợp của thủ thành Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, hay mới nhất là tiền đạo Phạm Tuấn Hải bị chấn thương cổ chân trong trận đấu tại vòng 13 V.League 1- 2023/2024 hôm 8/3 vừa qua và phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần.

Nói về sự chuẩn bị của đội tuyển, Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú cho biết: “Lãnh đạo LĐBĐVN cùng HLV trưởng Philippe Troussier đã có buổi gặp gỡ, trao đổi kế hoạch của ĐT Việt Nam. Chúng ta có thể thấy lực lượng của ĐT Việt Nam gặp khó khăn khi nhiều cầu thủ chấn thương. Thực tế, HLV Troussier cũng đã xác định ở thời điểm sau Asian Cup 2023, đội sẽ gặp những khó khăn về lực lượng do chấn thương. Bù lại, LĐBĐVN và HLV trưởng Philippe Troussier đánh giá rất cao tinh thần của các tuyển thủ được gọi tập trung. Trải qua các giải đấu, ông Philippe Troussier rất tin tưởng vào ý chí, nghị lực của các cầu thủ và sẽ có giải pháp để vượt qua tình thế khó khăn hiện tại”.

Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú nói thêm: “Về phía LĐBĐVN, ngoài sự hỗ trợ chuyên môn, Thường trực BCH LĐBĐVN cũng đã chỉ đạo bộ phận chức năng chuẩn bị chu đáo các công tác hậu cần, cử trưởng phòng ĐTQG trực tiếp sang Indonesia tiền trạm các điều kiện ăn ở, sân tập và di chuyển. LĐBĐVN cố gắng chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi của đội sang Indonesia khởi hành vào ngày 19/3 tới, chủ động giải pháp ứng phó trước những vấn đề có thể phát sinh.

Cần nói thêm rằng, thời gian qua đội tuyển Indonesia tăng cường đến khoảng 10 cầu thủ nhập tịch để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Điều đó có thể thấy họ rất quyết tâm, nhất là trong bối cảnh tuyển Việt Nam cũng có nhiều ca chấn thương. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần tốt, cộng thêm sự chuẩn bị chu đáo nên LĐBĐVN rất tin tưởng vào BHL và toàn đội. LĐBĐVN cũng xác định mục tiêu cuối cùng là phấn đấu giành vị trí nhì bảng, đảm bảo suất đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Vì vậy kết quả của hai trận đấu với Indonesia sắp tới sẽ quyết định nhiều đến việc này”.

Ở trận lượt đi ngày 21/3, đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện với áp lực rất lớn từ các khán đài sân Gelora Bung Karno có sức chứa lên tới 80 nghìn khán giả và chắc chắn sẽ không còn chỗ trống. Nói về nguồn sức mạnh này, Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú bày tỏ: “Chúng tôi cũng rất mong người hâm mộ luôn đồng hành và đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu sân nhà của đội tuyển. Đó là nguồn động lực tinh thần rất to lớn giúp các cầu thủ thêm tự tin, có thêm hậu phương vững chắc và tinh thần tốt nhất khi ra sân thi đấu”.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM