Phát biểu trước trận chung kết lượt đi: Việt Nam tự tin, Malaysia quyết thắng

Cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam diễn ra sáng nay (10/12) đã thu hút rất đông sự tham gia các đại diện các cơ quan báo chí. HLV trưởng Park Hang-seo tỏ ra tự tin về sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam trong khi chủ nhà Malaysia khẳng định quyết tâm sẽ giành chiến thắng để tạo lợi thế cho trận lượt về.


HLV Park Hang-seo tại cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi – Photo: Tuấn Mark

HLV Park Hang-seo:

“Đã 10 năm trôi qua kể từ lần gần nhất và duy nhất Việt Nam vô địch AFF Cup. Bởi vậy, ngày mai sẽ là những giây phút đặc biệt với tôi và các cầu thủ. Đó sẽ là một trận đấu đặc biệt”.

“Đây là một trận đấu sân khách, dưới sức ép của 80.000 cổ động viên chủ nhà. Mọi thứ chắc chắn sẽ rất khó khăn. Chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có thể giành kết quả tích cực”.

“Malaysia sẽ thể hiện một bộ mặt rất khác so với trận đấu ở vòng bảng gặp Việt Nam. Theo đánh giá của của tôi, đây là đội bóng sở hữu lực lượng kỹ thuật bậc nhất tại AFF Suzuki Cup năm nay. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trong cuộc đối đầu gần nhất sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin”,

“Ngày mai sẽ có rất đông các CĐV, tạo ra bầu không khí huyên náo và ồn ào. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc truyền tải chiến thuật của chúng tôi cho các cầu thủ. Tôi và ban huấn luyện sẽ phải nghĩ cách đối phó với tình huống này. Còn sân đông sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ Việt Nam. Tôi chỉ muốn lưu ý ban tổ chức AFF Cup không được để xảy ra hiện tượng tiêu cực như chiếu đèn laser vào cầu thủ như từng xảy ra trước đây”. 

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có đủ kinh nghiệm vì đã chinh chiến nhiều trận, nhiều giải đấu. Chúng tôi sẽ không thay đổi nhiều ở hàng thủ dù đối đầu với Malaysia, đội có hàng công rất hay lúc này. Còn quyết định cuối cùng thế nào, chúng tôi sẽ xem xét trong buổi tập làm quen sân tối nay”.


Cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng – Photo: Tuấn Mark

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng:

“Những năm qua, tôi có nhiều dịp đối đầu Malaysia. Các trận đấu với đối thủ này luôn để lại nhiều cảm xúc, trong lòng khó quên. Ví như trận thua ở SEA Games 2009. Việt Nam thắng 3-1 ở vòng bảng, nhưng vào chung kết thì thua 0-1. Chúng tôi cần rút ra bài học sau những thất bại như thế. Malaysia có thói quen thi đấu khá bình thường ở vòng bảng, nhưng càng vào sâu đã càng gắn kết, càng hay. Chúng tôi phải cảnh giác cao độ”.


HLV trưởng Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia – Photo: Tuấn Mark

HLV Tan Cheng Hoe (ĐT Malaysia):

“Việt Nam là đội rất mạnh. Chúng tôi được đá trên sân nhà trong trận lượt đi ngày mai, và đội cần tận dụng được ưu thế ấy trước khi sang Hà Nội làm khách ở lượt về”.

 “Ở vòng bảng, Việt Nam đã chơi rất tốt và thắng chúng tôi. Nhưng chung kết sẽ là trận đấu rất khác. Tôi tin các học trò của mình đã rút ra nhiều bài học từ trận thua ấy và sẽ chơi tốt hơn khi gặp lại Việt Nam”.

“Các cầu thủ của tôi sẽ phải tấn công để giành lợi thế trước khi sang Hà Nội. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải cẩn trọng tối đa trong khâu phòng ngự, để tránh thủng lưới trên sân nhà. Tuyển Việt Nam rất lợi hại trong các tình huống phản công”

“Malaysia là đội bóng trẻ, và các cầu thủ của tôi rất nóng lòng được trải nghiệm bầu không khí ở chung kết. Áp lực thì luôn có, vì đây là thử thách lớn. Bản thân tôi và các cầu thủ đều rất háo hức. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chung kết”.


Rất đông báo chí tham dự họp báo trước trận chung kết lượt đi – Photo: Tuấn Mark

Đội trưởng Zaquan Adha Radzak:

“Tại SEA Games 2009, chúng tôi thua Việt Nam 1-3 ở vòng bảng nhưng thắng 1-0 ở chung kết. Chính vì vậy, chúng tôi không có gì phải lăn tăn về những gì đã diễn ra ở vòng bảng. Điều quan trọng là các cầu thủ phải rút ra bài học từ đó để chơi tốt hơn. Hy vọng chúng tôi sẽ làm được điều từng làm với Việt Nam ở SEA Games 2009”.

Trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 sẽ diễn ra lúc 19h45 (giờ VN) tối mai (11/12). ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống.