Phát biểu sau trận đấu Việt Nam – U23 Uzbekistan

Chia điểm cùng U23 Uzbekistan trong một trận đấu có tới 4 bàn thắng, ĐT Việt Nam đã trình diễn một hình ảnh ấn tượng tại lần đầu tiên ra mắt khán giả nước nhà trong năm 2006. Kết thúc trận đấu, đại diện cả hai đội đều tỏ ra hài…

Chia điểm cùng U23 Uzbekistan trong một trận đấu có tới 4 bàn thắng, ĐT Việt Nam đã trình diễn một hình ảnh ấn tượng tại lần đầu tiên ra mắt khán giả nước nhà trong năm 2006. Kết thúc trận đấu, đại diện cả hai đội đều tỏ ra hài lòng về kết quả trận đấu.
 
HLV A.Riedl (áo xanh) và Trưởng đoàn ĐT U23 Uzbekistan trả lời báo chí sau trận đấu -Ảnh: Đức Trọng
 
HLV A.Riedl (ĐT Việt Nam): SChúng tôi đã có một trận đấu tốt⬝
 
Chúng tôi đã có một trận đấu tốt và tỷ số 2-2 làm tôi hài lòng. Chúng tôi đã có 30 phút đầu tiên khá hay nhưng lại không duy trì được sự hưng phấn đó. Đây là đội hình khá mới của ĐTVN, một số cầu thủ không có được thể lực tốt nhất và như các bạn thấy đấy hai bàn thua từ hai tình huống đánh đầu đã nói lên điểm yếu này của chúng tôi. Cả ba đối thủ đều rất to khoẻ điều đó cũng gây khó khăn cho ĐTVN nhưng mặt khác, đây sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi chuẩn bị cho Asian Cup 2007 và ASIAD 15 tới đây. Khi ấy, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn.
 
Trưởng đoàn ĐT U23 Uzebekistan Alisher Nikimbaev: SChúng tôi vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình⬝
 
Chúc mừng ĐTVN đã có một trận đấu hay tiếc rằng các bạn lại không có được tốt độ tốt. ĐTVN đã vượt qua được sức ép khi thi đấu trước số đông khán giả, đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Về phía U23 Uzebekistan, chúng tôi vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình khi một số cầu thủ mới đến Hà Nội vào ngày 14.
 
Trả lời thắc mắc của phóng viên về thành phần của đội sang Việt Nam tham dự giải là thuộc lứa U21 hay U23, ông Alisher Nikimbaev nói⬝ STôi nghĩ rằng chúng ta không nên nói là U21 hay U23 bởi chúng tôi là ĐT Olympic, đội bóng sẽ đại diện cho Uzbekistan thi đấu tại vòng loại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Xin cám ơn BTC đã đem đến cho khán giả một giải đấu hay. Thật thú vị khi được chơi bóng trong một môi trường như vậy. Chắc chắn các ngày thi đấu sắp tới sẽ rất thú vị và hấp dẫn bởi hai trận hoà trong ngày đầu tiên đã nói lên tính chất căng thẳng và quyết liệt của giải đấu này. Cả ba đội hiện nay đều có cơ hội như nhau và tôi tin sự hấp dẫn sẽ diễn ra đến phút chót.