Phát biểu của hai nhà cầm quân trước trận tranh King"s Cup 2006

Trong khi HLV A.Riedl cho biết sẽ vẫn tạo cơ hội cho những thử nghiệm và kiểm tra phong độ của các tuyển thủ, thì bên kia chiến tuyến, HLV Chanvit tuyên bố sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất của mình…

18h30 chiều nay, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ tái ngộ trong trận chung kết King”s Cup 2006. Mỗi đội bóng bước vào trận đấu này đều mang theo mục đích riêng của mình. Với ĐT Việt Nam, đó là sự chau chuốt lại lần cuối những thử nghiệm trước khi trở về Việt Nam chuẩn bị tiếp tục sang Singapore tham dự AFF Cup, trong khi đó, đối với Thái Lan, chiến thắng là điều quan trọng hơn cả đối với họ ở thời điểm này.

Chính vì vậy, trong khi HLV A.Riedl cho biết sẽ vẫn tạo cơ hội cho những thử nghiệm và kiểm tra phong độ của các tuyển thủ, thì bên kia chiến tuyến, HLV Chanvit tuyên bố sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất của mình.

Dù cho chiến lược gia người Thái này đánh giá một cách ngoại giao rằng cơ hội chia đều cho cả hai đội, nhưng với cách chuẩn bị của ĐT Thái Lan tại giải đấu này, cộng thêm những ưu thế sẵn có, chính họ mới là đội bóng thực sự được đánh giá cao hơn. Dưới đây là phát biểu của hai nhà cầm quân trước cuộc tái ngộ tại King”s Cup 2006.

HLV A.Riedl

HLV A.Riedl (ĐT Việt Nam): STôi hy vọng các tuyển thủ sẽ bộc lộ những phẩm chất tốt nhất của mình⬝

SĐiều làm tôi cảm thấy hài lòng nhất là ĐT Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ qua từng trận đấu. Có thể nói rằng sự thử nghiệm của tôi đã mang lại kết quả tốt khi lối chơi của đội tuyển đã có sự cải thiện rõ nét, dù rằng trong một số thời điểm, khâu chuyền bóng và khả năng dứt điểm vẫn chưa được các cầu thủ thực hiện một cách hoàn hảo. Tôi hy vọng các tuyển thủ sẽ bộc lộ những phẩm chất tốt nhất của mình trong trận đấu cuối cùng tại King”s Cup 2006.

Đây thực sự sẽ là trận đấu khó khăn đối với ĐT Việt Nam bởi vượt qua Thái Lan không hề là một điều đơn giản, nhất là trong bối cảnh chúng ta rơi vào thế yếu hơn khi các cầu thủ đều thấm mệt, một số vị trí không thể thi đấu được vì chấn thương trong khi đội bạn lại sung sức và có lợi thế sân nhà.

Tuy nhiên, đối với tôi, kết quả thắng thua trong trận đấu này không phải là điều quan trọng nhất bởi mục tiêu chính của ĐT Việt Nam tại King”s Cup 2006 vẫn là thử nghiệm đội hình, hoàn thiện lối chơi và rèn luyện tâm lý thi đấu.

Bên cạnh đó, việc thi đấu trên sân khách với mật độ 2 ngày/trận cũng sẽ mang lại tác động tích cực đối với sức chịu đựng của các cầu thủ. Đó là điều rất tốt cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị tham dự AFF Cup tại Singapore chỉ ít ngày sau khi trở về Việt Nam⬝.

HLV Chanvit

HLV Chanvit (ĐT Thái Lan): SKhó khăn đang chờ đón chúng tôi tại trận chung kết⬝

SChúng tôi có lợi thế hơn ĐT Việt Nam ở mặt tinh thần khi được chơi trên sân nhà và đặc biệt là đã giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam trong trận đấu đầu tiên của giải. Tuy nhiên, điều đó không đủ để khẳng định chúng tôi sẽ tái lập thành tích đó trong trận chung kết. Bóng đá là như vậy, kết quả chỉ có thể ngã ngũ sau khi trận đấu kết thúc mà thôi.

Tại King”s Cup, tôi thấy ĐT Việt Nam bắt nhịp khá nhanh và mạnh dần lên qua từng trận đấu. Hơn nữa, sau thất bại trong trận đấu đầu tiên, chắc hẳn các bạn cũng đã có sẵn các giải pháp để khắc phục điểm yếu của mình. Điều đó cho thấy rằng, khó khăn đang chờ đón chúng tôi tại trận chung kết. Theo đánh giá của tôi, cơ hội giành chiến thắng chia đều cho cả hai đội⬝.

Dự kiến đội hình xuất phát:
ĐT Việt Nam:Thủ môn: Quang Huy; Hậu vệ: Văn Biển, Như Thành, Mạnh Dũng, Quang Thanh; Tiền vệ: Văn Nhiên, Hồng Minh, Minh Phương, Vũ Phong; Tiền đạo: Công Vinh, Thanh Bình.

ĐT Thái Lan:Thủ môn: Kittisak; Hậu vệ: Nataporn, Niweat, Jítawaad, Suree; Tiền vệ: Khwanchai Fuangprakob, Nirut, Thonglao, Sutee; Tiền đạo: Kiatisuk, Sarayoot.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM