Phân nhóm cho lễ bốc thăm VCK World Cup 2006

Chủ nhà Đức, ĐKVĐ Brazil cùng Anh, Tây Ban Nha, Mexico, Pháp, Argentina và Italia được xếp vào nhóm "hạt giống" của World Cup 2006…

20/01/2006 00:00:00

Chủ nhà Đức, ĐKVĐ Brazil cùng Anh, Tây Ban Nha, Mexico, Pháp, Argentina và Italia được xếp vào nhóm “hạt giống” của World Cup 2006…

Thứ hạng trên BXH FIFA trong 3 năm gần đây và thành tích trong 2 kỳ World Cup trước là 2 yếu tố chính để xét điểm và chọn “hạt giống” cho VCK World Cup 2006. Theo đó, Brazil (64 điểm), Anh (51), Tây Ban Nha (50), Đức (48), Mexico (47), Pháp (46), Argentina (44) và Italia (44) được chọn làm những đội “hạt giống” và sẽ tránh được việc gặp nhau ngay tại vòng bảng.

CH Czech (trắng) và Hà Lan, xếp thứ 2 và 3 trên BXH FIFA hiện tại nhưng không được xem là “hạt giống”

24 đội bóng còn lại được FIFA xếp và 4 nhóm (trong đó có 1 nhóm đặc biệt với duy nhất ĐT Serbia & Montenegro), dựa chủ yếu vào liên minh giữa các liên đoàn hơn là thứ hạng hiện tại trong BXH FIFA hay thành tích tại các kỳ World Cup trước đó.

Chia nhóm trong lễ bốc thăm

Nhóm 1 (Nhóm hạt giống) – Argentina, Brazil, Anh, Pháp, Đức, Italia, Mexico, Tây Ban Nha.
Nhóm 2 – Angola, Bờ Biển Ngà, Ghana, Togo, Tunisia (Châu Phi); Ecuador, Paraguay (Nam Mỹ); Australia (Châu Đại Dương)
Nhóm 3
– Croatia, CH Czech, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine (Châu u).
Nhóm 4 – Iran, Japan, Saudi Arabia, Hàn Quốc (Châu Á); Costa Rica, Mỹ, Trinidad và Tobago (CONCACAF).
Nhóm đặc biệt – Serbia & Montenegro (sẽ nằm cùng bảng với Argentina, Brazil hoặc Mexico).

Để dễ hiểu, có thể lấy ĐT Hà Lan làm ví dụ. Đội tuyển áo da cam kết thúc vòng loại khu vực châu u với 12 trận bất bại và giành vé trực tiếp một cách thuyết phục từ bảng 1 nhưng 2 sẽ không có được lợi thế khi bị xếp và nhóm 3 (các đội bóng châu u không được xếp loại hạt giống), cùng với những đội bóng yếu hơn như Ba Lan, Thụy Sĩ, Ukraine… Như vậy, điều này hứa hẹn sẽ có những kết quả bốc thăm thú vị.

Trong buổi lễ bốc thăm diễn ra vào 19h30 (GMT) ngày 09/12 (2h45 ngày 10/12 giờ Việt Nam) tại thành phố Leipzig, FIFA sẽ lần lượt bốc thăm từng nhóm để sắp xếp vào 8 bảng.

Nhóm 2 là nhóm của 5 đại diện châu Phi và 2 đội bóng từ Nam Mỹ có thứ hạng thấp trong BXH FIFA (Ecuador và Paraguay) cùng đại diện của châu Đại Dương (ĐT Australia). Nhóm 3 gồm 8 đội bóng châu u không được phân loại hạt giống và nhóm 4 là của 4 đại diện châu Á cùng 3 đội bóng của khu vực CONCACAF (Costa Rica, Trinidad & Tobago và Mỹ).

Nhóm đặc biệt với chỉ duy nhất ĐT Serbia & Montenegro, đội bóng châu u có thứ hạng thấp nhất trên BXH FIFA, sẽ được sắp xếp vào bảng đấu có một trong 3 “hạt giống” là  Brazil, Argentina và Mexico. Sở dĩ có việc phân ra một nhóm đặc biệt này là để tránh trường hợp một bảng đấu có nhiều hơn 2 đội bóng châu u.

8 đội bóng “hạt giống” được chọn dựa vào thứ hạng trên BXH FIFA 3 năm qua và thành tích tại 2 kỳ World Cup gần đây

Jim Brown, trưởng ban tổ chức các giải đấu của FIFA giải thích: “Việc lựa chọn hạt giống dựa vào thứ hạng của các đội trên BXH FIFA trong 3 năm trở lại đây và thành tích của các đội trong 2 VCK World Cup gần đây nhất”.

“ĐT Đức, nước chủ nhà, sẽ được xếp ở vị trí A1 trong khi ĐKVĐ Brazil được xếp ở vị trí F1. Sở dĩ có sự sắp xếp này là để thuận tiện trong việc bố trí địa điểm thi đấu” – Ông Jim Brown cho biết thêm.

Cách bốc thăm chia bảng của FIFA

– 8 đội “hạt giống” sẽ được chia vào 8 bảng đấu khách nhau trong đó, ĐT Đức chắc chắn sẽ nằm ở bảng A và ĐT Brazil (ĐKVĐ) sẽ ở bảng F.
– 8 đội bóng châu u không được xếp hạng “hạt giống” được chia đều vào 8 bảng đấu.
– Serbia and Montenegro, đội bóng châu u có thứ hạng thấp nhất trên BXH FIFA sẽ được xếp vào 1 trong 3 bàng đấu có “hạt giống” Brazil, Argentina hoặc Mexico.
– Nhóm 5 đội bóng châu Phi, 2 đội bóng Nam Mỹ và đội bóng thuộc châu Đại dương sẽ được xếp lần luwotj vào 8 bảng đấu.
– Nhóm 4 đội bóng châu Á và 3 đội bóng của CONCACAF sẽ được xếp vào 7 bảng đấu còn lại.

* Buổi lễ bốc thăm diễn ra vào 19h30 (GMT) ngày 09/12 (2h45 ngày 10/12 giờ Việt Nam) tại thành phố Leipzig (Đông Đức cũ).

Nước chủ nhà Đức sẽ chơi trận khai mạc World Cup tại Munich (SVĐ Allianz Arena) vào ngày 09/6, tiếp theo là tại Dortmund vào ngày 14/6 (SVĐ Westfalenstadion) và kết thúc vòng bảng tại Berlin (SVĐ Olympiastadion) vào ngày 20/6. ĐKVĐ Brazil sẽ thi đấu trận đầu tiên tại Berlin và 13/6, trận đấu thứ 2 tại Munich vào 18/6 và kết thúc vòng bảng vào 22/6 tại Dortmund.

Theo quy định của FIFA, những cầu thủ có tên trong danh sách tham dự World Cup 2006 sẽ không được tham dự vào bất kỳ một giải đấu nào kể từ ngày 15/05/2006 cho đến hết giải. Đó cũng là hạn chót để các ĐTQG “chốt” lại danh sách 23 cầu thủ tham dự giải. Một sự ưu tiên duy nhất dành cho những cầu thủ của các CLB vào tới trận chung kết Champions League, trận đấu theo kế hoạch sẽ diễn ra vào 24/5 tại Paris (Pháp) nhưng đã được chuyển lên ngày 17/5. Trận chung kết UEFA Cup, dự kiến tổ chức vào ngàu 17/5 tại Eindhoven (Hà Lan) cũng đã được UEFA chuyển lên ngày 10/5.

Sở dĩ có những quy định này là do FIFA không hài lòng về phong độ của một số cầu thủ chủ chốt của các đội tuyển tại VCK World Cup 2002. Việc bắt buộc các liên đoàn thành viên sớm chốt lại danh sách và cấm các cầu thủ tham dự các giải đấu khác trong thời gian đó đã giúp họ có được quãng thời gian là 3 tuần để hồi phục thể lực sau một mùa giải dài.

Trong buổi họp báo ngày 06/12, phát ngôn viên của FIFA Markus Siegler cũng cho biết: “Sẽ không có trận đấu nào được chuyển địa điểm thi đấu từ một SVĐ này sang 1 SVĐ khác. Chỉ có thể thay đổi giờ thi đấu nếu thật sự cần thiết”.

Không quá khó hiểu với quyết định này khi tất cả các SVĐ của nước chủ nhà Đức phục vụ VCK World Cup 2006 đều có sức chứa trên 40.000 chỗ ngồi. Như vậy, sẽ không có trường hợp như tại Euro 2004, khi UEFA dời địa điểm thi đấu của 2 trận sang một SVĐ có sức chứa lớn hơn.

Cũng trong buổi họp báo ngày hôm qua, FIFA cũng đã công bố mức thưởng cho các đội giành giải tại World Cup 2006. Theo đó, đội bóng Vô địch sẽ được nhận mức thưởng 24.50 trệu franc Thụy Sĩ (18.75 triệu USD) và đội Á quân sẽ giành được 22.5 triệu franc Thụy Sĩ (17.2 triệu USD). Các đội bóng vào vòng bán kết sẽ được nhận số tiền 21.5 triệu franc Thụy Sĩ (16.4 triệu USD).

Tất cả 32 đội bóng tham dự World Cup 2006 sẽ có được ít nhất 6 triệu franc Thụy Sĩ (4.4 triệu USD) cho 3 trận đấu tại vòng bảng. Nếu giành quyền vào vòng 1/16, mỗi đội sẽ được nhận thêm 3 triệu franc (2.2 triệu USD).

(Theo Thethaovietnamnet)